Mesut Ozil nhận danh hiệu cầu thủ Đức hay nhất trong năm 2011

Ngay trước thềm trận đại chiến Đức – Pháp tại Bremen, Mesut Ozil đã nhận được một tin rất vui. Theo đó, anh đã được bầu chọn là cầu thủ Đức hay nhất trong năm 2011 và đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được vinh dự này.

Tiền vệ Mesut Ozil

Vào đêm nay, ĐT Đức sẽ có màn rà soát lực lượng trước thềm VCK 2012 với trận giao hữu gặp láng giềng Pháp. Đây là một dịp đặc biệt với cá nhân Mesut Ozil, bởi anh không chỉ có cơ hội trở về “mái nhà xưa” Werder Bremen, nơi đặt “nền móng” cho anh vươn tầm trở thành một ngôi sao lớn, mà vinh dự hơn cả, tiền vệ của Real Madrid còn chính thức nhận được danh hiệu Cầu thủ Đức xuất sắc nhất trong năm 2011.

Theo kết quả bình chọn được LĐBĐ Đức công bố ngày hôm qua, Mesut Ozil đã giành số phiếu áp đảo so với các đối thủ nặng ký khác như Thomas Muller, Mario Gomez, Manuel Neuer hay Miroslav Klose. Được biết, ngay trước khi bước vào trận giao hữu với ĐT Pháp đêm nay, Ozil sẽ chính thức được trao tặng danh hiệu cao quý kể trên.

“Tôi đã mong chờ điều này từ rất lâu”, Ozil không giấu được vẻ hân hoan khi biết mình trở thành cầu thủ Đức hay nhất năm 2011. “Danh hiệu này quả là niềm vinh dự lớn lao với cá nhân tôi. Tôi tự hào khi được mọi người ghi nhận và tôi sẽ cống hiến hết mình cho ĐTQG. Đêm nay, lần đầu tiên trở lại Bremen, tôi rất háo hức gặp lại những đồng đội cũ của tôi ở đây và cũng hi vọng sẽ mang tới niềm vui cho người hâm mộ nước nhà”.

Trước khi chuyển sang đầu quân cho Real Madrid, Mesut Ozil từng có 3 mùa gắn bó với Werder Bremen. Tại đây, tiền vệ 23 tuổi này ra sân 106 trận, ghi 15 bàn thắng và có 43 đường kiến tạo thành bàn. Sau khi cập bến Bernabeu, anh cũng nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình và có nhiều đóng góp vào lối chơi chung của đội. Với 89 lần ra sân, Ozil đã ghi được 13 bàn và có 41 đường kiến tạo thành bàn.

Còn trong màu áo ĐT Đức, Ozil cũng đã có 30 lần ra sân và ghi 8 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo thành công. Quãng thời gian đáng nhớ nhất của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này trong màu áo “Xe tăng” có lẽ là tại World Cup 2010, nơi anh và các đồng đội đã giành được Huy chương Đồng.