Messi hoàn tất hat-trick “Bóng Vàng”

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, tiền đạo Lionel Messi của Barca đã lần thứ 3 liên tiếp giành được danh hiệu “Quả Bóng Vàng FIFA” với chiến thắng tuyệt đối so với hai ứng viên còn lại là Ronaldo và người đồng đội Xavi.

Theo công bố, Messi xếp thứ nhất với 47.88% phiếu bầu, Ronaldo về thứ 2 với 21.6%, trong khi Xavi chỉ giành được 9.23% phiếu.

Đây là phần thưởng hết sức xứng đáng cho những nỗ lực và đóng góp của Messi cho thành công của Bara trong năm 2011. Anh đã cùng Barca vô địch năm giải đấu khác nhau: La Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Tại giải đấu nào Messi cũng để lại những dấu ấn rõ nét trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan.

Messi và Sawa trong đêm trao giải. Ảnh Getty

Trong trận chung kết Champions League 2010/11, anh đã ghi 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn góp công vào thắng lợi 3-1 của Barca trước Man Utd trên sân Wembley. Messi cũng trở thành Vua phá lưới của giải đấu với 12 pha làm bàn.

Tại mặt trận La Liga 2010/11, Messi ghi được 31 bàn thắng giúp Barca tiếp tục thống trị mùa thứ ba liên tiếp. Ngoài ra, tiền đạo 24 tuổi này còn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA Club World Cup hồi trung tuần tháng 12 vừa qua tại Nhật Bản.

Như vậy, với chiến danh hiệu vừa mới đạt được, Messi đã cân bằng thành tích của các bậc tiền bối như Cruyff, Marco van Basten và Platini, khi có ba lần liên tiếp được xướng tên trong đêm trao giải của FIFA.

Trong khi đó, người thầy của Messi ở Barca – Pep Guardiola cũng đã giành được giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm.  Trong năm qua, dưới sự chèo lái của chiến lược gia trẻ tuổi này, Barca đã có tới được 5 danh hiệu. Đó là lý do vì sao Pep vượt qua được hai đối thủ nặng ký là Sir Alex (người đã nhận giải thưởng thành tựu nhờ những cống hiến không biết mệt mỏi cho bóng đá) và Mourinho.

Pep Guardiola cũng đã được vinh danh. Ảnh Getty

Giải bàn thắng đẹp nhất của năm (giải thưởng Pukas) thuộc về Neymar với pha solo tuyệt đỉnh trong trận thắng 5-4 của Santos trước Flamengo. Tuy vậy, tiền đạo 19 tuổi người Brazil không có tên trong đội hình tiêu biểu của năm.

Trong đội hình tiêu biểu của FIFA, Barca có tới 5 đại diện, Real cũng đóng góp 4 đại điện, hai đại diện còn lại thuộc về M.U (Vidic và Rooney).

Ở các hạng mục giành cho nữ, với thành tích đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup bóng đá nữ, Homare Sawa đã vượt qua Marta (Brazil) - người 3 lần được bình chọn là Nữ cầu thủ xuất sắc nhất và Abby Wambach (Mỹ) để thành chủ nhân của danh hiệu này.

Trong khi đó, ông Norio Sasaki, HLV đội tuyển nữ Nhật Bản giành giải HLV đội tuyển nữ xuất sắc nhất năm 2011.

Bên cạnh đó, FIFA còn trao giải Fair Play cho LĐBĐ Nhật Bản. Đây là phần thưởng ghi nhận sự vươn lên của bóng đá nước này sau thảm họa sóng thần diễn ra vào tháng 5 năm 2011.

Kết quả bầu chọn cụ thể:

Cầu thủ xuất sắc nhất - "FIFA Ballon d'Or 2011" - Lionel Messi

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới - FIFA Ballon d'Or 2011: Homare Sawa

HLV xuất sắc nhất năm 2011: Pep Guardiola

HLV ĐT nữ xuất sắc nhất năm 2011: Norio Sasaki

Gải thưởng thành tựu năm 2011: Sir Alex Ferguson

Giải thưởng Fair-Play: Liên đoàn bóng đá Nhật Bản

Bàn thắng đẹp nhất năm 2011 (Giải Pukas): Neymar

Đội hình tiêu biểu FIFA/FIFPro 2011: Casillas - Ramos, Vidic, Pique, Alves - Iniesta, Alonso, Xavi - Ronaldo, Messi, Rooney