Mâu thuẫn khi giành khách bán trái cây trong chợ Sài Gòn, 2 nhóm hỗn chiến khiến 2 người tử vong
Thứ năm, 02/04/2020 08:31

Trong lúc bán trái cây trong chợ, gia đình ông Tuyn và bà Nguyệt mâu thuẫn dẫn đến xô xát làm 2 người tử vong.

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyên Văn Tuyn (SN 1958, quê Bắc Ninh) về tội "Giết người".

Mâu thuẫn khi giành khách bán trái cây trong chợ Sài Gòn, 2 nhóm hỗn chiến khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh tư liệu.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2013, ông Tuyn thuê sạp trong chợ Tân Trụ trên đường Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình để bán trái cây.

Kế bên sạp ông Tuyn là sạp trái cây của gia đình bà Dương Thị Nguyệt. Cả 2 bên thường xuyên mâu thuẫn về việc định giá bán cũng như tranh giành khách hàng.

Chiều 5/10/2016, giữa ông Tuyn và gia đình bà Nguyệt xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vả.

Sau đó, Nguyễn Văn Bằng (con ông Tuyn) cùng 1 người bạn đi về nhà thì bị Trương Quốc Nhi (con bà Nguyệt) và Trần Duy Khang (em họ Nhi) cầm hung khí tấn công.

Biết con trai bị đánh, ông Tuyn đã cầm dao chạy ra đâm nhiều nhát vào người Nhi và Khang khiến 2 nạn nhân tử vong. Riêng Nguyễn Văn Bằng bị Nhi gây thương tích 27%.

Nhipsongviet.toquoc.vn

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/mau-thuan-khi-gianh-khach-ban-trai-cay-trong-cho-sai-gon-2-nhom-hon-ch.. Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/mau-thuan-khi-gianh-khach-ban-trai-cay-trong-cho-sai-gon-2-nhom-hon-chien-khien-2-nguoi-tu-vong-8202014211839005.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: giành khách bán trái cây , hỗn chiến , giết người