Lớn tiếng không rời bỏ, mệt mỏi cũng không buông tay, đó mới chính là hôn nhân hạnh phúc thật sự
Thứ tư, 26/02/2020 22:11

Khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu thương nhau, cả hai đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn thì không phải chỉ có ràng buộc trên giấy tờ mà còn phải sống có trách nhiệm với nhau. Bởi vợ chồng đến được với nhau kiếp này là phải tu từ nhiều kiếp trước rồi.

Trong hôn nhân, hạnh phúc được xem là một vấn đề hoàn toàn may rủi, bởi vốn dĩ khi yêu và khi cưới là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng, lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng khi cưới nhau rồi thì mọi khuyết điểm, tật xấu của cả vợ lẫn chồng đều được phô diễn ra. Nếu vợ chồng không thể bao dung cho nhau thì thật sự khó có thể chung sống hạnh phúc lâu dài bên nhau được.

Thời nay nếu như kết hôn rồi mà không chung sống được với nhau thì các cặp vợ chồng thường nghĩ đến cái chuyện ly hôn. Ấy thế nhưng nếu như vợ chồng đã cố gắng hàn gắn, bao dung cho nhau không được thì mới nên dẫn nhau ra tòa. Còn dăm bữa nửa tháng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà cũng đòi ly hôn thì thật sự cả hai đang xem thường cuộc hôn nhân của chính mình.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu thương nhau, cả hai đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn thì không phải chỉ có ràng buộc trên giấy tờ mà còn phải sống có trách nhiệm với nhau. Bởi vợ chồng đến được với nhau kiếp này là phải tu từ nhiều kiếp trước rồi.

Trong cuộc sống hôn nhân thì điều quan trọng nhất chính là sự ổn định, không phải cứ vợ chồng lúc nào ngọt ngào, không cãi vã nhau thì mới là hạnh phúc. Bởi hôn nhân cũng phải có những lúc mâu thuẫn, để cả hai vợ chồng hiểu rõ về nhau hơn.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Cứ giữ cái tư tưởng thích thì kết hôn, chán thì ly hôn vậy thì cả đời này bạn cũng đừng mong tìm được người bạn đời ưng ý. Một cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc nếu như người chồng và cả người vợ đều hiểu rằng cả hai đang ở cùng một bên, vợ chồng phải bao dung cho nhau thì mới hạnh phúc được.

Có những lúc bạn cần phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống thì lúc đó cả hai mới đến được những ngày hạnh phúc. Khi đã kết hôn thì nhất định phải sống có trách nhiệm, là chồng phải yêu thương vợ, là vợ thì phải chăm sóc cho chồng con thật chu đáo.

Hôn nhân cứ cãi vã là buông, cứ cảm thấy chán là đòi ly hôn thì chẳng còn giữ được sự thiêng liêng đó nữa. Hôn nhân là dù có lớn tiếng cãi vã cũng không rời bỏ, đó mới là tình yêu thật sự.

Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/lon-tieng-khong-roi-bo-met-moi-cung-khong-buong-tay-do-moi-chinh-la-hon-.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/lon-tieng-khong-roi-bo-met-moi-cung-khong-buong-tay-do-moi-chinh-la-hon-nhan-hanh-phuc-that-su-search/

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Hôn nhân , Hạnh phúc , Vợ chồng