Liên tiếp những vụ thai phụ tử vong: Bác sĩ tắc trách?

Dư luận không khỏi bàng hoàng khi liên tiếp xảy ra 3 vụ thai phụ tử vong tại bệnh viện trong hai ngày 20 và 21/4 vừa qua, khiến người dân không khỏi đặt ra nghi vấn, phải chăng một phần do sự thờ ơ của các bác sĩ?

Ngày 20/4, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sản phụ Đào Thị Hạnh, ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tử vong, sau khi sinh cháu trai nặng khoảng 4kg. Sau khi sản phụ tử vong, ban Giám đốc bệnh viện đã trình lên Sở Y tế Hưng Yên và kiểm điểm lỗi của các bác sĩ trong ca trực ngày hôm đó, cử cán bộ đến động viên và thăm hỏi gia đình. Tuy nhiên, điều này không thể khỏa lấp nỗi đau của gia đình chị Hạnh và nhất là đứa con vừa chào đời đã không còn mẹ. Sau khi tiến hành khám nghiệm, Ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc bệnh viện đa khoa Tỉnh Hưng Yên cho biết, sản phụ Hạnh tử vong do bị tắc mạch ối.

Mẹ sản phụ Hương (áo xanh) đau đớn trước cái chết đột ngột của con gái

Cùng ngày, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sản phụ Lê Thị Hương, ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cũng bất ngờ tử vong sau khi được mổ lấy thai. Sản phụ Hương được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau đẻ, vỡ ối - dấu hiệu sắp sinh, gia đình đã đề nghị bệnh viện mổ gấp vì sản phụ quá đau đớn, thế nhưng khi các bác sĩ khám và kết luận chị Hương nằm chờ để sinh bình thường, vì không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Thế nhưng ít lâu sau sản phụ Hương có dấu hiệu khó thở vì kiệt sức, các bác sĩ mới lập tức tiến hành mổ, lúc này cả 2 mẹ con sản phụ đều trong tình trạng nguy kịch. Ngay đêm hôm đó sản phụ Hương đã tử vong. bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi cho biết nguyên nhân khiến sản phụ tử vong là do tiền sử hẹp hở van tim 2 lá và phù phổi cấp. Với tình trạng này nếu được các bác sĩ xác định sớm và cho mổ kịp thời thì sẽ không dẫn đến tình trạng đáng tiếc đối với gia đình chị Hương.

Thai phụ tử vong trước khi sinh, hàng trăm người bủa vây bệnh viện đa khoa Kinh Bắc.

Ngày 21/4, tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc, thai phụ Trần Thị Loan, sinh năm 1978, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tử vong bất thường trước khi sinh tại bệnh viện này. Cũng theo lời kể của người thân, chị Loan đã có 2 con và không hề có tiền sử bệnh tật gì, sau khi thai phụ Loan tử vong, gia đình và người thân đã tiến hành “vây” bệnh viện để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị. Thế nhưng cho đến giờ phút này, Bệnh viện vẫn chưa thể đưa ra được nguyên nhân cái chết của sản phụ Loan.

Điểm chung giống nhau của các trường hợp trên là đều được người nhà sản phụ yêu cầu mổ lấy thai, nhưng bác sĩ không cho, làm cho thai phụ kiệt sức, dẫn đến thai nhi chết hoặc nguy kịch khi được lấy thai ra. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là phải báo cáo gấp 3 ca tử vong này lên Bộ Y tế để sớm kiểm điểm những bác sĩ "thờ ơ" với bệnh nhân nhằm ngăn chặn tình trạng đáng tiếc xảy ra.