Liên tiếp chiến công khống chế đối tượng "ngáo đá" manh động

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2013, hàng loạt đối tượng sử dụng ma túy bị ảo giác, gây rối trật tự công cộng đã bị cơ quan công an khống chế, xử lý.

“Ngáo đá” là một thuật ngữ được sử dụng đối với các đối tượng sau khi sử dụng các chất ma túy tổng hợp, gây ảo giác khiến không kiểm soát được hành vi bản thân, dẫn đến các hành động gây rối trật tự công công, vi phạm pháp luật.

“Phê” ma túy, gây náo loạn Đại Học Quốc gia Hà Nội

Vụ việc cực kỳ manh động này vừa xảy ra vào lúc 10h30 sáng ngày 20/6/2013. Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng thời gian trên, trước cổng trường Đại Học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện một người đàn ông mặc áo phông đen, khoảng 35 tuổi tay cầm theo dao, dùi cui vào súng (?) xông thẳng vào tòa nhà trung tâm của trường.

Đối tượng Mạch Ngọc Quyên

Mặc dù đã bị lực lượng bảo vệ ngăn cản nhưng người này tỏ ra rất hung hãn, đả thương bảo vệ trường rồi chạy một mạch lên tầng 9 của tòa nhà. Thông tin nhanh chóng được thông báo cho lực lượng phản ứng nhanh 113. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng có mặt với đầy đủ trang thiết bị cho một vụ uy hiếp, bắt cóc con tin có mặt.

Chỉ sau 2 phút, 2 múi tiến công của lực lượng công an đã khống chế, bắt gọn đối tượng đang la hét, đe dọa người xung quanh. Tại trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu, đối tượng trên được xác định là Mạch Ngọc Quyên (SN 1972) ở Thanh Hóa. Tang vật thu giữ trong người y có 3 con dao, loại dao cán ngắn chuyên được các đối tượng đi đòi nợ thuê sử dụng trong các trận chiến giáp lá cà, không hề có khẩu súng nào. Quyên khai nhận ban đầu đã sử dụng ma túy từ hơn 10 năm nay.

>> Toàn cảnh vụ khống chế bắt đối tượng "phê" ma túy gây náo loạn Đại học QG Hà Nội

Cha “ngáo đá” nhốt con để 9 tháng tuổi, dùng súng up hiếp

Vào khoảng 21h ngày 16/6, nhiều người dân sống trong ngõ 738, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được một phen hoảng loạn khi đối tượng Trương Tùng Bách (31 tuổi, ở số nhà 15B) trở về nhà trong tình trạng “phê đá” và ôm con gái mình là cháu Hà An mới 9 tháng tuổi lên phòng nhỏ tầng 3 khóa chặt cửa uy hiếp không cho ai lại gần và tiếp cận cháu bé.

Bé An an toàn sau khi bị cha ruột uy hiếp

Nhận định đối tượng Bách có “hàng nóng” và đang uy hiếp đứa bé, lực lượng công an đã huy động các chiến sỹ, lập phương án khống chế đối tượng và giữ an toàn cho cháu bé. Cuộc giải cứu kéo dài từ 21h ngày 16/6 đến 14h ngày 17/6 thì tên Bách mới chịu ôm con đẻ xuống tầng 1 của ngôi nhà nhưng trong tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Lực lượng cảnh sát đã bắt gọn Bách và giải cứu an toàn cháu bé. Tại hiện trường, công an thu được 1 khẩu súng không có đạn và 1 bình xịt hơi cay.

Chồng “say ma túy”, vợ bị đánh bầm tím mặt

Gã chồng vũ phu này là Lê Anh Tuấn (SN 1970, ở 29 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Khoảng 12h trưa ngày 30/5, Tuấn đến ngõ 62 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy la hét om sòm rồi xông ra giữa đường, chặn xe người đang lưu thông chửi bới.

Khi chị Lê Kim Thanh, vợ của Tuấn ra lôi chồng vào thì bất ngờ, Tuấn giáng một cụ đấm mạnh vào mặt khiến chị Thanh ngã ngửa, mặt tím tái. Sau đó, đối tượng Tuấn chạy vào quán nước của vợ, đập phá điên cuồng khiến đồ đạc trong quán tan tành.

Lê Anh Tuấn tại trụ sở CAP

Sau khi lực lượng CS 113 có mặt, Tuấn nhanh chóng bị khống chế và đưa về trụ sở CAP Dịch Vọng. Cho đến khi bị còng tay ngồi tại công an phường, Tuấn vẫn chưa hết cơn “ngáo” và quên sạch mọi thứ, kể cả họ tên.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, chị Thanh có mặt và khai nhận, chồng mình nghiện ma túy từ lâu. Sau 3 lần đi cai nghiện nhưng đều bất thành.

Những nguy cơ ẩn chứa từ ảo giác “phê” ma túy

Những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn, nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng các chất ma túy trái phép đã khiến dư luận không ngớt hoang mang, lo lắng. Các đối tượng khi đã bị ảo giác do ma túy gây ra thường rất manh động, liều lĩnh và nguy hiểm.

Hơn 111g "đá" được 141 Công an TP Hà Nội thu giữ trong khi làm nhiệm vụ

Các chất gây nghiện có trong ma túy tổng hợp sỡ dĩ gây nguy hiểm vì nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, tới tâm thần từ đó gây ra những ảo giác khiến người sử dụng nó không làm chủ bản thân, không kiểm soát được hành vi và nhân cách.

Các đối tượng sẽ nguy hiểm hơn khi sử dụng cùng một lúc nhiều loại ma túy khác nhau, bằng nhiều hình thức như chích, hút, đập đá,…

Hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang có xu hướng sống trụy lạc, thích sử dụng các chất kích thích để tăng hưng phấn bản thân. Hậu quả cho những hành vi trên dễ dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ, hành động từ đó gây nguy hiểm cho cộng đồng.