Lạnh thấu xương ở nơi máy bay không thể hạ cánh

Nơi đây nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống -71 độ C, cái giá lạnh khiến máy bay không thể hạ cánh vào mùa đông.

Ngôi làng Oymyakon ở phía đông bắc nước Nga từng được biết đến với cái tên “Điểm cực lạnh”. Vào tháng giêng hàng năm, nhiệt độ trung bình thường ở -50 độ C. Đây cũng được coi là ngôi làng lạnh lẽo nhất trên thế giới có người định cư sinh sống và nhiệt độ được ghi nhận thấp nhất ở Bắc bán cầu.

Hiện tại ngôi làng có khoảng 500 người sinh sống và trong những  năm 1920, 1930 là nơi chăn nuôi tuần lộc thường dừng chân tại đây để lấy nước từ suối nước nóng.

Tuy nhiên chính phủ Liên Xô, trong nỗ lực giải quyết vấn đề dân cư mục tin rằng ngôi làng có thể là nơi an cư lập nghiệp.

Dân làng Oymyakon phải đối mặt với nhiều vấn đề hàng ngày như bút mực đông lạnh rất nhanh, kính đeo đóng băng mặt người và pin mất năng lượng. Những người dân địa phương cho biết thường phải để xe chạy máy cả ngày để không bị đông đặc, thậm chí không thể khởi động lại được.

Một vấn đề khác là việc chôn cất xác chết có thể phải mất đến 3 ngày mới hoàn thành xong việc mai táng. Trước tiên người ta phải rã đông trong nhiều giờ, đốt than nóng đào hố sâu rồi tiếp tục lặp lại quá trình ấy trong nhiều ngày cho đến khi chiếc hố đủ sâu để chôn cất quan tài.

Trớ trêu thay, tên làng Oymyakon có nghĩa là “nước không bao giờ đóng băng”.

Phần lớn những ngôi nhà ở Oymyakon vẫn dùng đốt than đá và gỗ để sưởi ấm và ít quan tâm đến các tiện nghi hiện đại.

Vì không có cây nào có thể phát triển ở đây nên người dân trong làng thường ăn thực phẩm chính là thịt ngựa và tuần lộc. Và ngôi làng chỉ có duy nhất một cửa hàng chuyên cung cấp các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Còn người dân sống bằng nghề săn bắn, bắt cá…

Đó cũng là nguyên nhân vì sao người dân địa phương không bị suy dinh dưỡng vì sữa động vật chứa rất nhiều vi chất dinh dưỡng.

Không giống bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trường học ở Oymyakon chỉ đóng cửa nếu nhiệt độ xuống dưới -52 độ C.

Ngôi làng đặt ở vị trí cách mực nước biển khoảng 750m. Mặc dù thời tiết giá buốt khắc nghiệt nhưng vào tháng 6,7 và 8 nhiệt độ có thể chỉ trên 30 độ C.

Một số hình ảnh ghi lại cuộc sống ở nơi lạnh giá nhất thế giới: