Lái xe taxi cướp tài sản của đồng nghiệp

Vì túng bấn, Bắc nghĩ ra cách đi cướp tài sản của lái xe taxi đồng nghiệp để lấy tiền ăn tiêu.

Khoảng 23h ngày 17/4, tại thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra vụ cướp taxi. Bị hại là anh An Công Toản (SN 1985), quê Văn Lâm, Hưng Yên.

Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ.

Theo bị hại Thảo trình báo, khoảng 22h cùng ngày, anh đến đón khách ở khu vực khách sạn Sakura, thuộc xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Tại đây, một nam thanh niên yêu cầu anh Toản chở về địa bàn huyện Gia Lâm. Đến địa phận xã Kiêu Kỵ, khách báo lái xe dừng lại rồi bất ngờ dùng dao khống chế, lục soát lấy đi hơn 600 nghìn đồng và chiếc điện thoại di động. Trinh sát công an huyện nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Thông tin mà anh Thảo cung cấp không có gì đặc biệt ngoài việc tên cướp có vẻ biết lái xe và là người thông thuộc địa bàn Kiêu Kỵ.

Trưa ngày 18/4, Công an huyện Gia Lâm đã khoanh được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đức Bắc (SN 1991, trú tại khu liên cơ, xã Kiêu Kỵ). Bắc vốn là lái xe taxi.

Khi trinh sát tới nhà triệu tập Bắc về trụ sở làm việc phối hợp điều tra thì phát hiện Bắc có một chiếc điện thoại di động Nokia 1208 màu đen, chính là tài sản của lái xe taxi Toản. Trước chứng cứ buộc tội rõ ràng, Nguyễn Đức Bắc đã phải khai nhận hành vi phạm pháp.

Bắc khai rằng, do bí bách tiền bạc nên đã nghĩ ra cách đi cướp tài sản. Đối tượng mà Bắc nhắm đến chính là những lái xe taxi, đồng nghiệp của cậu ta. Chiều 17/4, Bắc đi từ nhà sang địa phận xã Tân Quang, rồi đến khu vực khách sạn Sakura, nơi thường có nhiều taxi chờ đón khách, thuê xe về Kiêu Kỵ. Khi về tới địa bàn xã, lái xe taxi này đã ra tay khống chế, cướp tài sản. Sau khi cướp, Bắc bắt lái xe kéo cửa kính ô tô lên, quay đầu hướng ngược chiều với hướng mình chạy thoát. Bắc tỏ ra thông thạo đường xá tại đây và “chỉ dẫn” anh Toản phải điều khiển xe như thế nào nên đã làm lộ “đuôi” của hắn.

Công an huyện Gia Lâm đã bắt Bắc để tiếp tục điều tra.