Lee Kun-hee, người giàu nhất Hàn Quốc và là Chủ tịch Tập đoàn Samsung, đã qua đời ngày 25/10, để lại khối tài sản khổng lồ mà các thành viên trong gia đình ông có thể thừa kế.
|
Tập đoàn Samsung hôm nay ra thông báo cho biết, ông Lee Kun-hee - người đã gây dựng công ty điện tử Samsung thành một tập đoàn toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như điện thoại di động, ti vi và chất bán dẫn - đã qua đời ngày 25/10 ở tuổi 78 sau hơn 6 năm được điều trị trong bệnh viện sau một cơn đau tim vào năm 2014. Samsung cho biết, ông Lee qua đời bên gia đình, nhưng không nói rõ nguyên nhân cái chết của ông.
Sau khi thừa kế công ty Samsung từ người cha vào năm 1987, ông Lee đã đưa công ty nhỏ của gia đình thành một tập đoàn kinh tế sừng sỏ, mà giờ đây tham gia kinh doanh ở hàng chục lĩnh vực, từ thiết bị kỹ thuật số, công nghệ thông tin tới bảo hiểm, đóng tàu, vận chuyển...
Lee Jae-yong, con cả của ông Lee Kun-hee
Theo số liệu của Ủy ban thhương mại Hàn Quốc và tính toán của hãng tin Reuters, các công ty thuộc tập đoàn Samsung có doanh thu 326,7 nghìn tỷ won (289,6 tỷ USD) trong năm 2019, chiếm 17% GDP của Hàn Quốc.
Còn theo tạp chí Forbes, tổng tài sản của ông Lee Kun-hee ước tính lên tới 20,9 tỷ USD. Ông Lee Kun-hee nắm giữ nhiều cổ phần và một số bất động sản. Theo Reuters, chỉ riêng thuế thừa kế các cổ phần mà ông Lee để lại cũng có thể lên tới hàng tỷ USD.
Ông Lee là chủ sở hữu cổ phiếu giàu nhất tại Hàn Quốc, và có cổ phần tổng 4 công ty của Samsung được niêm yết trên sàn chứng khoán trị giá khoảng 18,2 nghìn tỷ won (16,1 tỷ USD)..
Hai ngôi nhà của ông Lee được biết đến ở trung tâm Seoul là những ngôi nhà đắt nhất tại Hàn Quốc, rộng lần lượt 1.245 và 3.422 m, có giá khoảng 40,9 tỷ won và 34,2 tỷ won, Yonhap đưa tin hồi đầu năm nay.
Hàn Quốc áp dụng mức thuế thừa kế rất cao, 50% đối với tài sản thừa kế trị giá trên 2,5 triệu USD. Theo luật thừa kế của Hàn Quốc, trước khi áp dụng thuế thừa kế 50% đối với các cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán, còn có mức bổ sung 20% được đưa vào giá trị thẩm định tài sản của người đã qua đời, được tính dựa trên mức trung bình 4 tháng của giá cổ phiếu trước và sau khi người này qua đời.
Theo các ước tính hiện thời, riêng đối với các cổ phiếu được liệt kê trên đây, thuế thừa kế ước tính đã lên tới 10,6 nghìn tỷ won (9,4 tỷ USD). Theo luật Hàn Quốc, họ được phép trả góp trong vòng 5 năm.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-tai-san-khong-lo-chu-tich-samsung-de-lai-sau-khi-qua-doi-lo..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Loại củ có tên 'kỳ cục' nhưng ăn được thay cơm, bác sĩ nói ăn vào giúp hạ đường huyết và giảm mỡ
- Ba ngành học điểm sàn thấp, không lo bị Al thay thế, sĩ tử đặc biệt lưu ý trong mùa tuyển sinh 2024
- Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe khoảnh khắc cận mặt ngày bé của quý tử đầu lòng
- Kinh nghiệm người xưa: 5 dáng đi hủy hoại tài vận, nếu có hãy rèn luyện để bỏ ngay kẻo về sau hối không kịp
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy
- Hôn nhân kỳ lạ của MC Diễm Quỳnh, người chồng bí ẩn hơn 4 tuổi cuối cùng cũng lộ diện sau 30 năm cưới
- Hé lộ thân thế về người anh trai bí ẩn, giàu có khét tiếng của diễn viên Lý Hùng