Kẻ làm nữ sinh lớp 7 ở Vũng Tàu mang bầu, đẻ rớt con trong nhà tắm lãnh 3 năm 9 tháng tù
Thứ năm, 17/06/2021 22:40

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã nhiều lần đưa nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ quan hệ, khiến nạn nhân sau đó mang thai và đẻ rớt con trong nhà tắm.

Ngày 17/6, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến nữ sinh lớp 7 đẻ rớt con trong nhà tắm từng gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2021.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Hoàng Triều (SN 1994, quê Vũng Tàu).

Kẻ làm nữ sinh lớp 7 ở Vũng Tàu mang bầu, đẻ rớt con trong nhà tắm lãnh 3 năm 9 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Triều.

Theo cáo trạng, tháng 1/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Đức tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức về việc cháu N.N.A.T. (SN 2006, trú thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh con tại nhà khi chưa đủ 14 tuổi.

Quá trình điều tra đã xác định, khoảng cuối năm 2019, cháu T. kết bạn với Nguyễn Hoàng Triều trên mạng xã hội Facebook.

Sau nhiều lần nhắn tin, đến khoảng tháng 2/2020 cả hai hẹn nhau gặp mặt, sau đó Triều chở T. đến nhà nghỉ đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý.

Đến khoảng đầu tháng 4/2020, Triều lại hẹn T. đi chơi rồi điều khiển xe chở nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức quan hệ tình dục.

Đến khoảng tháng 6/2020 Triều tiếp tục đưa T. vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn 1 lần nữa.

Đến khoảng tháng 9/2020, T. phát hiện mình có thai nhưng vì lo sợ nên không dám nói cho ai biết.

Khoảng 4 giờ ngày 3/1/2021, T. thấy đau bụng nên đã đi vào phòng tắm rồi tự sinh em bé và tự dùng kéo cắt dây rốn.

Sau đó, chị Đ. (29 tuổi) là mẹ cháu T. phát hiện và đưa con đến Trung tâm y tế huyện Châu Đức điều trị.

Kẻ làm nữ sinh lớp 7 ở Vũng Tàu mang bầu, đẻ rớt con trong nhà tắm lãnh 3 năm 9 tháng tù - Ảnh 2.

Bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội trong phiên xét xử.

Kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự TP.HCM, Bộ Công an xác định bé do T. sinh ra là con ruột của Nguyễn Hoàng Triều.

Tại thời điểm giám định (tháng 3/2021), T. có độ tuổi từ 15.5 đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.

Tại phiên tòa và quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Triều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo cũng có hỗ trợ 38.5 triệu đồng cho T..

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Triều 3 năm 9 tháng tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Phapluatbandoc.giadinh.net.vn

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ke-lam-nu-sinh-lop-7-o-vung-tau-mang-bau-de-rot-con-trong-nha-.. Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ke-lam-nu-sinh-lop-7-o-vung-tau-mang-bau-de-rot-con-trong-nha-tam-lanh-3-nam-9-thang-tu-162211706204349266.htm

Tag: làm nữ sinh lớp 7 mang bầu , nữ sinh lớp 7 đẻ con , Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi