Italia – Nga (Giao hữu, 1h45 2/6): Lựa chọn nào cho Prandelli?

Trận giao hữu với Nga tại Zurich, Thụy Sĩ mang một ý nghĩa quan trọng với HLV Cesare Prandelli, bởi nó chính là cơ hội cuối cùng để ông có thể chọn ra một chiến thuật hợp lý nhất cho ĐT Italia.

Cách đây ít ngày, lẽ ra HLV Prandelli đã có thêm một cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi cho Italia khi có trận giao hữu trên sân nhà với Luxembourg. Tuy nhiên, vào phút chót, trận đấu đã bị hủy do xảy ra trận động đất 5,8 độ Richter tại vùng Emilia Romagna, gần Parma làm 15 người thiệt mạng.

HLV Cesare Prandelli vẫn đang phân vân trong lựa chọn chiến thuật

Lỡ mất cơ hội quý giá để tìm lại hương vị chiến thắng sau 2 trận giao hữu toàn thua, Prandelli và các học trò tức tốc lên đường sang Thụy Sĩ và buộc phải coi trận đấu với Nga là cơ hội thử nghiệm cuối cùng. Cho đến giờ phút này, Prandelli vẫn chưa công bố 11 cái tên sẽ ra sân trong đội hình xuất phát trong đêm nay, và theo truyền thông Ý, có điều này là vì cựu chiến lược gia Fiorentina vẫn đang phân vân giữa sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 hay 4-3-3.

Nhiều khả năng, với tính cách khá thoáng của mình, Prandelli sẽ chọn 4-3-1-2 và đây cũng có thể sẽ là chiến thuật xuyên suốt của ĐT Italia trong các trận đấu tại VCK Euro 2012. Theo đó, bộ tứ vệ sẽ bao gồm Maggio – Chiellini – Bonucci – Balzaretti, bộ 3 tiền vệ gồm Marchisio - Pirlo - De Rossi, Montolivo đá cao nhất và làm nhiệm hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Balotelli – Cassano. Đây có thể coi là sơ đồ tối ưu của Azzurri lúc này vì nó có đất diễn cho những gương mặt nổi trội nhất.

Một chút băn khoăn cho Prandelli, đó là việc Bonucci đang dính vào vòng lao lý. Chỉ cách đây vài giờ, hãng tin ANSA tiết lộ, các cơ quan điều tra đã tìm thấy chứng cứ chứng minh trung vệ của Juventus có tham gia bán độ trong thời gian còn khoác áo Bari. Nếu bị triệu tập điều tra và bị tạm giam, Bonucci chắc chắn không thể cùng ĐT Italia tới Ba Lan – Ukraine tham dự VCK Euro 2012. Trước Bonucci, ĐT Italia cũng đã mất Domenico Criscito vì lý do tương tự.

ĐT Italia vẫn còn đầy rẫy những mối lo

So với các trận giao hữu khác diễn ra trong đêm nay, trận Italia – Nga được chú ý hơn hẳn. Đơn giản, cả hai chính là những đội góp mặt tại VCK Euro năm nay. Nếu như Italia của HLV Prandelli coi trận đấu tại Letzigrund là cơ hội để rà soát lực lượng và chọn ra sơ đồ chiến thuật ưng ý nhất, thì Nga của HLV Dick Advocaat cũng có chung mục đích như vậy.

Nga vừa trải qua những trận đấu tương đối đáng thất vọng. Đầu tiên là trận hòa 1-1 với Uruguay và gần nhất là bị đối thủ yếu Lithuania cầm chân trong một trận đấu không có bàn thắng. Sau trận đấu, Advocaat và các cầu thủ của ông đã bị chỉ trích rất nhiều. Không chỉ trích sao được khi hàng công đã bỏ lỡ cả tá cơ hội, trong khi hàng tiền vệ nhiều thời điểm không thể áp chế được những cầu thủ chỉ ở đẳng cấp trung bình của Lithuania. Nếu điều này không được cải thiện, Nga sẽ phải trả giá đắt tại VCK Euro 2012, vì CH Czech, Ba Lan hay Hy Lạp không phải tay mơ như Lithuania.

Rất có thể, cuộc đối đầu với Italia đêm nay, HLV Advocaat sẽ có một loạt những thay đổi, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Alan Dzagoev cần phải được trao cơ hội nhiều hơn để có thể tạo sự ăn ý với Marat Izmailov. Trong khi đó, Andrei Arshavin sẽ được giảm tải bớt nhiệm vụ cầm trịch để có thể toàn tâm toàn ý tạo sự đột biến từ những tình huống lên bóng bên cánh trái…

Andrei Arshavin - Niềm hi vọng của ĐT Nga

Không trông mong một trận đấu quyết liệt giữa hai đội vì họ đều cần phải giữ quân cho trận mở màn VCK Euro 2012, nhưng một trận đấu tấn công hấp dẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cả hai đều muốn thử nghiệm những phương án mới ở hàng công. Trong 4 lần chạm chán gần nhất kể từ 1996 tới nay, Nga chưa từng thắng Italia, với chỉ 1 hòa và thua tới 3.

Đội hình dự kiến:
Italia (4-3-1-2): Buffon - Maggio, Chiellini, Bonucci, Balzaretti - De Rossi, Pirlo, Marchisio – Montolivo - Cassano, Balotelli.
Nga (4-3-2-1): Akinfeev - Anyukov, Sharonov, Berezutsky, Zhirkov - Shirokov, Izmailov, Zyryanov - Dzagoev, Arshavin – Kerzhakov.

Dự đoán: 3-2