Hyundai trình làng hai phiên bản Santa Fe 2013

Phiên bản 5 chỗ có tên gọi Santa Fe Sport, còn phiên bản trục cơ sở kéo dài LWB có sức chứa 7 chỗ ngồi, cùng với công suất 290 mã lực.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Hyundai cũng đã chính thức trình làng mẫu crossover Santa Fe 2013 tại New York International Auto Show. Một tin vui đối với các tín đồ của hãng xe Hàn Quốc khi trong lần ra mắt này, Hyundai không chỉ giới thiệu một mà đến hai phiên bản Santa Fe mới.

Model 5 chỗ thông thường sẽ có tên gọi Santa Fe Sport tại thị trường Bắc Mỹ, trong khi phiên bản 7 chỗ với trục cơ sở kéo dài chỉ được gọi với cái tên đơn giản Santa Fe.

Phiên bản Santa Fe 5 chỗ sở hữu trục cơ sở 2,7 mét, trong khi chiều dài của xe là 4,69 mét, chiều cao 1,69 mét và chiều rộng 1,88 mét. Trong khi đó, phiên bản 7 chỗ có trục cơ sở dài hơn (2,8 mét) cho chiều dài tổng thể là 4,9 mét, chiều cao 1,69 mét và chiều rộng vẫn được giữ ở mức 1,88 mét, thể tích khoang hành lý là 1,16 mét khối.

Hyundai Santa Fe Sport (trên) và Santa Fe LWB (dưới).

Ngoài những điểm khác biệt về kích thước và độ rộng khoang hành lý, hai phiên bản này cũng khá dễ phân biệt bởi những thiết kế mũi trước và đuôi xe khác nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế “điêu khắc dòng chảy” quen thuộc của Hyundai.

Model 5 cửa Santa Fe Sport sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ với hai phiên bản động cơ xăng bao gồm động cơ 2,4 lít CDI bốn xi lanh cho công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại là 181 lb-ft với mức tiêu thụ nhiên liệu là 9,05 lít/100 km đường hỗn hợp và động cơ 2.0 lít tăng áp kép cho công suất 264 mã lực và mô men xoắn 269 lb-ft, mức tiêu thụ nhiên liệu 9,4 lít/100 km.

Model LWB sẽ được trang bị động cơ V6 GDI dung tích 3,3 lít cho công suất 290 mã lực. Cả ba phiên bản động cơ này đều được trang bị hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.

Cận cảnh phiên bản 5 chỗ Santa Fe Sport.

Và phiên bản trục cơ sở kéo dài 7 chỗ.