Hồ sơ sát thủ (P114): Lật mặt cặp vợ chồng ác quỷ đội lốt giáo viên giết chủ nợ, vùi xác phi tang

Không có tiền trả nợ theo hạn, hai vợ chồng giáo viên đã vạch âm mưu sát hại chủ nợ rồi ném xác phi tang.

Xác chết bên rãnh nước

Buổi chiều muộn ngày 8/5/2013, những người dân ở phố Phúc Chỉnh II, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình như thường lệ vẫn đi bộ ra con đường dọc kênh Đô Thiên để tập thể dục.

Lần này, một số người đi bộ bỗng phát hiện thấy dòng kênh bốc lên một mùi hôi lạ mà thường ngày họ không cảm thấy. Những người này nhận thấy, đây không phải là mùi bốc lên từ xác chết động vật hay mùi rác thải mà nó nồng nặc hơn.

Lại gần nơi phát ra mùi lạ để kiểm tra, những người đi tập thể dục tá hỏa khi phát hiện đó là một xác người đã bị trói chặt trong bao tải, đang trong thời gian phân hủy. Thông tin nhanh chóng được báo lên cơ quan công an TP Ninh Bình.

Có mặt tại hiện trường nơi phát hiện xác chết, cơ quan công an đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ ban đầu.

Theo biên bản khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nữ giới, đã bị sát hại sau đó trói chân tay, cho vào bao tải và ném xuống dòng kênh. Để làm chìm cái xác xuống nước, hung thủ đã cột theo gạch và cổ tay và cổ chân nạn nhân.

Hiện trường vụ án

Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy, nạn nhân bị vật cứng đánh vào vùng đầu, hộp sọ bị vỡ, tụ máu và bầm tím. Danh tính nạn nhân được xác định ngay sau đó, là bà Nguyễn Thị M. (SN 1949, trú tại số nhà 81, khu phố 2, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình).

Tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an thấy nổi lên nhiều thông tin phức tạp, bởi bà M. có quan hệ rộng rãi với nhiều người, chủ yếu là các con nợ của bà.

Lật mặt hung thủ

Có quá nhiều mối quan hệ với nạn nhân để cơ quan công an rà soát, sàng lọc. Con gái của bà M. cho biết, bà bắt đầu rời khỏi nhà riêng vào ngày 26/1/2013. Người nhà còn cho biết, bà M. thường tổ chức cho vay tính lãi đối với những người cần tiền và quen biết.

Dù bà M. có nhiều “con nợ” và các mối quan hệ bạn bè, làm ăn hoặc quen biết khác nhưng qua sàng lọc, cơ quan công an thấy nổi lên hai đối tượng khả nghi. Hai người này đã vay của bà M. với tổng số tiền gần 900 triệu đồng đã bao gồm cả gốc lẫn lãi.

Hai đối tượng được cơ quan công an đưa vào tầm ngắm là vợ chồng Nguyễn Quang Hiệp (SN 1979, trú tại thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và vợ là Hoàng Thị Lư (SN 1984, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, đang trọ tại đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình).

Hoàng Thị Lư tại cơ quan công an

Tại nhà bà M., gia đình đã cung cấp cho cơ quan công an các giấy biên lai cho vay nợ, trong đó có giấy của vợ chồng Hiệp - Lư. Ngày 11/5, cặp vợ chồng giáo viên này đã được triệu tập đến cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Sau gần 1 ngày tách riêng để đấu tranh, cuối cùng cặp vợ chồng Hiệp - Lư đã cúi đầu nhận tội giết người.

Hiệp khai nhận, năm 2011, bà M. có đồng ý cho vợ chồng y vay 660 triệu đồng. Đến đầu năm 2013, bà M. đến đòi nợ với tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 850 triệu đồng. Do bị chủ nợ liên tục đòi tiền trong khi vợ chồng Hiệp đang túng thiếu vì làm ăn thua lỗ, Hiệp và Lư nảy sinh ý định giết chết bà M. để xù nợ.

Một kế hoạch giết người được dàn dựng khá công phu, ngoài sức tưởng tượng của cơ quan công an khi Hiệp là giáo viên đang dạy thể dục. Theo đó, Hiệp và Lư đã dùng sim rác để liên lạc hẹn bà M. đến nhà lấy nợ. Chiều tối ngày 26/1, bà M. đến nhà vợ chồng Hiệp - Lư ở số 2 Tô Vĩnh Diện để lấy tiền như đã hẹn.

Tại đây, Hiệp và Lư xin khất nợ nhưng không được bà M. đồng ý, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Khi bà M. theo Lư vào nhà trong, Hiệp bám theo sau đã dùng chiếc chày kim loại đập vào đầu bà chủ nợ khiến bà M. gục ngã tại chỗ.

Sau khi bà M. tử vong, Hiệp và Lư còn lấy dây thừng quấn chặt lấy cổ, tay chân nạn nhân rồi cho vào bao tải đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, lợi dụng trời tối, Hiệp dùng xe máy chở bao tải chứa cái xác mang đi vứt xuống cống nước đổ ra kênh Đô Thiên.

Hung khí giết chết bà M.

Cuối tháng 9/2013 vừa qua, TAND tỉnh Ninh Bình đã đưa cặp vợ chồng sát thủ Hiệp - Lư ra xét xử sơ thẩm với tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Tại phiên tòa này, nhận thấy tội ác của Hiệp và Lư đã gây phẫn nộ dư luận, giết người đến cùng với mục đích xấu xa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hiệp tử hình, bị cáo Hoàng Thị Lư 30 năm tù giam.

Hồ sơ sát thủ: Chuyên đề kể lại những vụ trọng án rúng động dư luận. Thông tin về những kẻ giết người man rợ, quá trình gây án, trừng phạt tội ác trong các vụ án đó sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Bạn đọc theo dõi vào 6h30 các buổi sáng Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần trong Chuyên mục An ninh hình sự - Hồ sơ mật trên Xahoi.com.vn.

Còn nữa...