“Hiện tại cứ phải là V-League”

Hôm qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh những vấn đề đang được dư luận rất quan tâm về VFF, VPF và bóng đá VN, trong đó chủ yếu là về tên gọi chính thức của giải VĐQG chuyên nghiệp.

Về lý do dẫn tới việc Tổng cục TDTT có công văn hỏa tốc gửi VFF ngày 2/2/2012 để chấn chỉnh công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp VN, ông Tuấn giải thích rằng do chỉ có khoảng hơn một tuần để chuẩn bị trước ngày mùa giải 2012 chính thức khởi tranh nên bản dự thảo Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 mà VPF trình lên VFF có nhiều điểm chưa phù hợp. Nhận thấy những bất cập này, Tổng cục TDTT đã yêu cầu VFF phải thẩm định lại nội dung của bản dự thảo Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 do VPF thực hiện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn (ngoài cùng bên trái) cho rằng khi Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 chưa được thông qua thì tên gọi V-League vẫn phải được sử dụng cho giải VĐQG. Ảnh: VSI

Cũng theo ông Tuấn, trước khi VFF trình dự thảo Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 lên Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL, bản dự thảo này cần nhận được sự tán thành của các ủy viên Ban chấp hành VFF và được VFF thông qua.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bản dự thảo Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 vẫn chưa được VFF và Tổng cục TDTT thông qua, nên Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2011 vẫn còn có hiệu lực thi hành. Bởi vậy, Tổng cục TDTT đã chỉ đạo VFF sử dụng trở lại cái tên V-League cho giải VĐQG chuyên nghiệp, bởi cái tên Super League chỉ phù hợp với Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012.

Ông Tuấn cho rằng khi mùa giải 2012 khởi tranh cũng là lúc VPF mới chính thức thành lập chưa lâu nên tất cả đã rất thông cảm cho họ, còn việc VPF xin đổi tên giải VĐQG từ V-League thành Super League thì không được phê duyệt khi bản dự thảo Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 chưa được VFF và Tổng cục TDTT thông qua. Theo ông Tuấn, không có thời hạn cụ thể nào cho việc chính thức ban hành Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 vì còn chờ các bên liên quan hoàn thiện.

Vì thế, quan điểm của Tổng cục TDTT là VPF có thể sử dụng bất cứ tên gọi nào cho giải VĐQG, nhưng bắt buộc tên gọi ấy phải có bản sắc xuất xứ, nói lên được rằng giải VĐQG ấy là của VN và đang diễn ra ở VN. Tuy nhiên, mọi thay đổi liên quan đến tên gọi của giải VĐQG chuyên nghiệp theo mong muốn của VPF chỉ được thực hiện sau khi Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 được các cấp có thẩm quyền thông qua, còn khi mà Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2011 vẫn còn hiệu lực như hiện tại thì việc sử dụng tên gọi V-League là bắt buộc.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, cuộc chơi nào cũng phải có quy định riêng của nó, và nếu VPF không chấp thuận sửa đổi tên giải theo chỉ đạo của VFF thì sẽ có hình thức để xử lý VPF.