Hàn Quốc thông báo có thêm 115 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 1.261 trường hợp.
|
Với số liệu được công bố chiều 26/2, tổng số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tại Hàn Quốc lên đến 284 trường hợp, theo Yonhap. Nước này giờ trở thành ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc.
Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận 169 ca nhiễm mới tại nước này.
Một điểm chốt chặn an ninh ở tâm điểm dịch Daegu của Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Ngày tăng ca nhiễm cao nhất
Gần như mọi tỉnh và thành phố lớn ở Hàn Quốc đều đã ghi nhận bệnh nhân dương tính với chủng virus corona mới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là SARS-CoV-2.
Seoul và Busan, hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc, đều ghi nhận ca nhiễm mới. Trong khi đó, phần lớn bệnh nhân có liên quan đến hai ổ dịch là chi nhánh giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu và bệnh viện ở thành phố Cheongdo, thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc.
Tâm điểm dịch ở nước này đang là giáo phái Tân Thiên Địa, với nhà thờ ở Daegu là nơi xuất hiện bệnh nhân "siêu lây nhiễm" dẫn đến bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.
Các cơ quan y tế nước này kể từ ngày 26/2 bắt đầu chiến dịch xét nghiệm hơn 200.000 tín đồ giáo phái.
Khử trùng tại một khu chợ ở Seoul hôm 26/2. Ảnh: AP.
Kết luận sơ bộ của KCDC ngày 26/2 cho biết lây nhiễm quy mô lớn trong cộng đồng bắt đầu sau thánh lễ ngày 16/2 tại nhà thờ của Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.
284 bệnh nhân mới được công bố trong ngày là mức tăng ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc.
Thông qua ba dự luật để đối phó dịch
Thủ lĩnh giáo phái đã đồng ý cung cấp danh sách toàn bộ tín đồ và hợp tác với chính quyền Hàn Quốc trong nỗ lực cách ly người có nguy cơ nhiễm bệnh.
Tại phiên họp toàn thể chiều 26/2, quốc hội Hàn Quốc thông qua ba dự luật điều chỉnh về ứng phó bệnh truyền nhiễm, biện pháp cách ly và dịch vụ y tế.
Bất kỳ bệnh nhân nào từ chối xét nghiệm, dù đã được cơ quan y tế yêu cầu, có thể chịu mức phạt tối đa 3 triệu won (khoảng 2.470 USD). Những người từ chối cách ly hoặc nhập viện có thể lãnh mức án 1 năm tù hoặc phạt tiền 10 triệu won (khoảng 8.215 USD).
"Bệnh nhân số 31", trường hợp siêu lây nhiễm và là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, được cho là đã từ chối xét nghiệm dù xuất hiện triệu chứng nhiễm virus, sau đó tiếp tục tham dự thánh lễ nhà thờ ở Daegu.
Nguồn: https://news.zing.vn/han-quoc-them-115-ca-nhiem-virus-corona-tong-cong-1261-ca-post1051599.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe