Ham giàu, bắt chước đi buôn ma túy

Sau một thời gian thấy Khang bán ma túy thu được nhiều lợi nhuận, Thi bắt đầu mua ma túy của Khang bán lại cho đối tượng nghiện khác.

TAND TP. Nha rang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đào Trần Vĩnh Khang (SN 1991, trú 11/2 Bạch Đằng, P.7, Đà Lạt, Lâm Đồng) 8 năm 9 tháng tù và 15 triệu đồng, Huỳnh Thúc Ngọc Thi (Bé Lùn, SN 1984, trú thôn Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 7 năm tù và 10 triệu đồng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều ngày 5/6/2012, tại khu vực trước Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện bắt quả tang Thi đang bán 3 túi nilon đựng tinh thể đá cho Nguyễn Thị Thùy Trang. Thi và Trang khai nhận: số tinh thể đá màu trắng trên là ma túy đá Thi bán cho Trang với giá 2 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định: từ cuối năm 2011, Thi, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Thị Thu Trang quen biết với Khang và mua ma túy của Khang để sử dụng nhiều lần. Sau một thời gian thấy Khang bán ma túy thu được nhiều lợi nhuận, Thi bắt đầu mua ma túy của Khang bán lại cho đối tượng nghiện khác, tính đến ngày bị phát hiện bắt giữ Thi đã 4 lần bán ma túy cho Thùy Trang. Tối ngày 4/6/2012, Thi, Linh, Thu Trang thống nhất mua nợ ma túy của Khang để sử dụng. Sau khi Linh mua ma túy về, Linh và Thu Trang đã sử dụng một ít, số còn lại Thi cùng Trang phân thành 3 bịch. Đến trưa ngày 5/6/2012, Thi liên lạc với Thùy Trang để bán ma túy, khi Thi và Thùy Trang đang thực hiện hành vi mua bán thì bị bắt quả tang.

Từ cuối năm 2011, khi còn sinh sống tại Đà Lạt, Khang đã liên lạc với Huỳnh Thái Sơn để mua ma túy từ TP. HCM bán lại cho nhiều đối tượng nghiện. Đến tháng 3/2012, Khang chuyển xuống Nha Trang và tiếp tục mua ma túy của Sơn để bán lại kiếm lời. Tại đây, Khang cũng đã bán cho nhiều đối tượng, trong đó có Thi, Trang, Linh, Nguyễn Ngọc Hiếu. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Khang đã sử dụng bản sao CMND tên Đào Quang Thành để thực hiện việc chuyển tiền vào TP. HCM cho Sơn qua bưu điện và nhận ma túy do Sơn gửi ra, Sơn cung cấp tên và địa chỉ của mẹ là Đặng Phước Tâm và em gái là Huỳnh Cẩm Tú cho Khang để Khang chuyển tiền mua ma túy vào TP. HCM. Sau khi Thi bị phát hiện bắt giữ, Khang bỏ trốn khỏi Nha Trang, đến ngày 15/6/2012 thì bị bắt. Sơn hiện đang bị Công an truy nã.

Đối với Tâm và Tú hiện không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Còn Linh, Trang không biết Thi bán ma túy nên không truy cứu trách nhiện hình sự.