Hà Nội xuống 15 độ C, miền Bắc chìm trong giá rét
Thứ hai, 30/11/2020 09:25

Hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trời rét với nhiệt độ thấp phổ biển ở mức 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên hôm qua (29/11) ở các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Dự báo diễn biến mưa to và giông tiếp diễn ở các khu vực trên từ hôm nay (30/11) đến ngày 1/12. Tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm.

Tương tự trong hôm nay, các tỉnh Tây Nguyên vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Riêng thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Hà Nội xuống 15 độ C, miền Bắc chìm trong giá rét

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa , có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/11 đến 1h ngày 30/11 phổ biến từ 20-60mm có nơi trên 60mm như: Trà My (Quảng Nam) 80mm,...

Dự báo, từ nay đến ngày 1/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm. Riêng tại Tây Nguyên ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị khả năng xảy ra ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/ha-noi-xuong-15-do-c-mien-bac-chim-trong-gia-ret-tintuc720909.. Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/ha-noi-xuong-15-do-c-mien-bac-chim-trong-gia-ret-tintuc720909

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Hà nội , miền bắc , không khí lạnh , thời tiết