Guardiola xuất sắc nhất năm 2011

Không nằm ngoài dự đoán, chiến lược gia Pep Guardiola của Barca vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn là HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2011.

Guardiola lần thứ hai được vinh danh là HLV hay nhất thế giới - Ảnh Getty

Thuyết phục hơn, Guardiola đã giành chiến thắng một cách áp đảo so với hai ứng viên còn lại là Jose Mourinho và Alex Ferguson. Cụ thể, sau cuộc bầu chọn của các nhà báo và chuyên gia của 81 nước trên khắp thế giới, Guardiola đã giành được 201 điểm, bỏ xa Mourinho (112) và Ferguson (107). Ở mùa bóng năm ngoái, trên đường đi đến chức vô địch Liga và Champions League, Guardiola đã đánh bại chính Mourinho lẫn Ferguson nên chiến thắng của ông là không phải tranh cãi.

Đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho chiến lược gia của Barca bởi trong năm 2011 vừa qua, Guardiola đã cùng đội chủ sân Camp Nou đoạt 5 danh hiệu, bao gồm Liga, Champions League, Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu và Club World Cup. Đây cũng là lần thứ hai Guardiola đoạt vinh dự này sau chiến thắng năm 2009. Năm ngoái, Guardiola chỉ về thứ hai sau Mourinho.

Trong top 10 HLV hàng đầu thế giới năm 2011, có tới 5 người lần đầu tiên góp mặt là Ivan Jovanovic (APOEL), Jorge Luis Sampaoli (Universidad de Chile), Jorge Daniel Fossati (Al-Sadd), Domingos Jose Paciencia (Sporting Lisbon) và Andre Villas-Boas (Chelsea). Trong số 18 HLV được IFFHS bầu chọn năm 2011, châu Âu chiếm tới 11 người, Nam Mỹ 5, châu Phi 1 và Trung Mỹ 1. Về quốc tịch, BĐN và Đức dẫn đầu với 3 người trong khi Italia chỉ có duy nhất 1 đại diện là Roberto Mancini.

Kết quả bầu chọn của IFFHS (Tên - Quốc tịch - CLB - Điểm bình chọn):

1. Pep Guardiola (TBN) Barcelona 201

2. Jose Mourinho (BĐN) Real Madrid 112

3. Sir Alex Ferguson (Scotland) M.U 107

4. Andre Villas-Boas (BĐN) Chelsea 78

5. Roberto Mancini (Italia) ManchesterCity 45

6. Muricy Ramalho (Brazil) Santos 20

7. Ivan Jovanovi (Serbia) APOEL 11

    Jorge Sampaoli (Argentina) Universidad de Chile 11

9. Domingos Paciencia (BĐN) Sporting Lisbon 10

    Jorge Fossati (Uruguay) Al-Sadd 10

    Jupp Heynckes (Đức) Bayern Munich 10

12. Arsene Wenger (Pháp) Arsenal 9

13. Ralf Rangnick (Đức) Schalke 8

      Ricardo Gareca (Argentina) Velez Sarsfield 8

15. Nabil Maaloul (Tunisia) Esperance 7

16. Diego Aguirre (Uruguay) Penarol 6

      Jurgen Klopp (Đức) Dortmund 6

18. Victor Vucetich (Mexico) Monterrey 5