Dù giá lợn hơi đã có dấu hiệu giảm tuy nhiên giá thịt lợn bán lẻ vẫn ở ngưỡng cao. Chính vì lý do này nên thịt lợn cấp đông và lợn ngoại liên tục được nhập về với số lượng lớn để cung ứng cho người tiêu dùng.
|
Giá thịt lợn vẫn ở mức cao
Trên thị trường, giá lợn hơi ngày 4/8, đang dao động ở mức 87.000-90.000 đồng/kg.
Trong tháng vừa qua, dù giá lợn hơi giảm sâu về mức 80.000-90.000 đồng/kg, tuy nhiên, giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống vẫn giữ mức 160-200.000 đồng/kg.
Ghi nhận của báo Giáo dục và Thời đại, tại chợ Cầu Giấy (Hà Nội) mặc dù số lượng thịt bán ra ít đi nhưng tiểu thương vẫn không đổi giá bán với lý do không có lãi.
Cụ thể, sườn sụn có giá 200.000 đồng/kg, thịt ba chỉ có giá 180-190.000 đồng/kg, thịt vai 170-180.000 đồng/kg,…duy nhất thịt mông có giá thấp nhất mức 150-160.000 đồng/kg do không được ưa chuộng.
Giá thịt lợn bán lẻ vẫn ở mức cao (ảnh minh họa).
Tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy), mức bán cũng tương đương ngưỡng 160-190.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao không thay đổi kể từ khi lợn hơi ở ngưỡng 105.000 đồng/kg.
Chị Hằng, một người mua chia sẻ: “Tôi mua thịt lợn thường xuyên do nhà có cháu nhỏ nhưng mức giá này không thay đổi kể từ khi giá lợn lên cao nhất”.
Từ đầu năm đến nay, liên bộ Tài chính - Công thương - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm giá thịt heo hơi xuống 60 ngàn đồng/kg. Thế nhưng suốt thời gian qua, giá heo hơi vẫn ở mức hơn 85 ngàn đồng/kg. Để tiết kiệm chi tiêu, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng thịt heo nhập khẩu do giá rẻ hơn, nguồn gốc vẫn đảm bảo.
Lợn cấp đông được nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam
Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây có báo cáo về tình hình và công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; nhập khẩu lợn và thịt lợn.
Tạp chí Công Thương dẫn thông tin từ báo cáo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm, có 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 93.248 tấn thịt lợn các loại, chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Liên bang Nga, tăng 223% so với cùng kỳ năm 2019.
Người tiêu dùng có xu hướng chuyển qua dùng lợn đông lạnh.
Đối với lợn giống, có 27 doanh nghiệp đăng ký kiểm dịch nhập khẩu vào Việt Nam với số lượng 292.590 con. Từ đầu năm đến hết ngày 1/8, đã có 15 doanh nghiệp nhập khẩu 16.537 con lợn giống các loại, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Thái Lan và Đài Loan.
Hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam. Trong đó, có hơn 800 doanh nghiệp từ 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/gia-thit-lon-trong-nuoc-van-cao-nguoi-tieu-dung-chuyen-qua-mua-t..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Như câu nói: “Có tiền thì đừng đi hai nơi; không có tiền thì đừng tìm đến hai người”, nghĩa là gì?
- Nếu con bạn có 3 thói quen này thì đó là dấu hiệu của sự “bất hiếu”, cha mẹ thực sự cần phải chừa ra một lối thoát
- iPhone 16 Pro Max: Pin khủng, màu bắt 'trend' và hơn thế nữa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe