Giả danh cảnh sát, trộm cắp tài sản trên cabin ô tô

51 vụ trộm cắp tài sản trên cabin ôtô gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng, là con số mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thống kê.

Báo động loại tội phạm mới

Trưa 1/2/2012, anh Phạm Gia Huấn, sinh năm 1974, trú tại Đội 11, thôn Đức Giáo, xã Hoàng Hợp, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe ô tô BKS 36N- 1503 hướng Nam Định về Thanh Hóa. Khi đi đến thị trấn Gôi thuộc huyện Vụ Bản, Nam Định thì có 2 thanh niên đi xe máy ép xe ô tô của anh Huấn vào lề đường với yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong lúc anh Huấn được đưa ra phía cuối xe để xuất trình giấy tờ thì chiếc túi xách để trên cabin trong đó có 263 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Gần đây nhất, khoảng 13h ngày 2/11, anh Vũ Văn Trung, sinh năm 1972 và Vũ Văn Luyện, sinh năm 1975, quê đều ở Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa điều khiển xe ô tô tải BKS 36C-02760 đi từ Thái Bình về Thanh Hóa. Đến địa phận Cao Bồ, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xe anh Trung buộc phải dừng lại vì có 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều ép dừng xe, yêu cầu cho kiểm tra vì lý do xe anh Trung gây tai nạn giao thông vào 15h ngày hôm trước sau đó bỏ chạy. Theo yêu cầu của 2 “ cảnh sát” là xuống phía cuối xe để nói chuyện, chừng 5 phút sau, anh Trung và Luyện lên xe đi tiếp. Vừa mở cửa xe, bước lên cabin, 2 anh phát hiện hơn 115 triệu đồng trong cốp xe đã bị kẻ gian lấy trộm. Đến lúc định hình được đối tượng và sự thông đồng giữa những kẻ trộm cắp và 2 “ cảnh sát dỏm” thì bọn chúng đã cao chạy xa bay.

Hoang mang, lo lắng, không biết bị mất trộm như thế nào, thậm chí có lờ mờ đoán ra cũng không dám khẳng định chắc chắn bị trộm cabin lúc nào là tâm trạng chung của nhiều tài xế xe tải. Chỉ khi đến cơ quan Công an trình báo, kể lại rõ sự tình, nhiều người trong số họ mới vỡ lẽ 2 người ngồi trên xe máy … chỉ là những kẻ lừa đảo. Và trong lúc người tài xế xe tải ra sức thanh minh, xin xỏ… thì 2 kẻ đồng phạm của chúng đi trên một chiếc xe máy khác, nhanh chân leo lên cabin lấy trộm tài sản. Thấy đồng bọn đã trộm được tiền, 2 kẻ giả danh cơ quan pháp luật lập tức xin lỗi vì nhầm hoặc giả giọng nhân nghĩa cho qua rồi quay xe phóng thẳng.

Chân dung kẻ “đạo tặc”

Theo Thượng tá Trần Ánh Dương- Đội trưởng Đội đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn; Phòng PC45, Công an tỉnh Nam Định: các vụ trộm cabin thường xảy ra ở các đoạn đường vắng, xa khu dân cư và bất kể thời gian nào. Tuy nhiên, tập trung nhiều vào tầm trưa và đầu giờ chiều trên các tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 21, đường 56, S2, tại những khu vực như cầu Tào, xã Tam Thanh, xã Liên Minh (huyện Vụ Bản); khu Cát Đằng, Yên Ninh, Yên Tiến ( huyện Ý Yên); huyện Mỹ Lộc; thành phố Nam Định… Đối tượng chúng nhằm gây án hầu hết là các loại xe tải nhỏ ( dưới 5 tấn) BKS tỉnh ngoài, trên đường đi lấy hàng hoặc đã giao hàng nên trên cabin thường có nhiều tài sản. Qua thống kê, thông thường một vụ trộm cabin, bọn tội phạm chiếm được vài chục triệu đồng, cá biệt có vụ giá trị tài sản bị mất lên đến hơn 360 triệu đồng.

Từ miêu tả của bị hại, cơ quan công an xác định nhóm tội phạm này gồm 3-4 tên, độ tuổi khoảng từ 40 đến 50, đi trên hai xe máy, ăn mặc lịch sự, đội mũ bảo hiểm kín mặt. Thủ đoạn của bọn chúng là giả danh Công an, thuế vụ hoặc quản lý thị trường để bám theo các xe tải đến địa điểm vắng thì ra hiệu cho lái xe dừng lại nói xe đã gây tai nạn bỏ chạy hoặc xe chở hàng lậu, xe là tang vật trong vụ án đang điều tra, yêu cầu tất cả những người trên xe ra đằng sau để làm thủ tục kiểm tra. Lợi dụng trên cabin không có người, hai đối tượng khác lẻn vào lấy trộm tài sản. Số tài sản bọn chúng lấy chủ yếu là tiền và các vật dụng có giá trị lớn…Thực hiện xong hành vi phạm tội, các đối tượng rút đi rất nhanh làm chủ phương tiện không kịp phản ứng. Đặc biệt, có vụ đối tượng khi phát hiện tài xế mang theo túi tài sản có giá trị theo người khi xuống xe thì lại quát, đe nẹt là định mang xuống để “ hối lộ” cơ quan chức năng và yêu cầu phải đi người không, để lại tiền, tài sản trên xe. Tưởng thật, tài xế vội vàng cất túi tiền trên cabin thì lập tức “ dĩnh bẫy” của nhóm đạo tặc. Đặc biệt, có vụ trộm không thành, đối tượng manh động giật túi xách của tài xế hoặc khi lái xe phát hiện có người lạ trong cabin thì 1 tên lập tức khống chế lái xe để đồng bọn tiếp tục phạm tội.

Yêu cầu bắt đúng thời điểm, trúng đối tượng là khó đối với lực lượng cảnh sát hình sự mặc dù những năm qua, PC45 Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố phát hàng vạn tờ rơi cho cánh lái xe trong đó miêu tả khá rõ phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm trộm cabin.

Thượng tá Trần Ánh Dương khuyến cáo các tài xế xe tải phải đề cao cảnh giác, chỉ dừng xe khi biết chắc chắn đó là cơ quan chức năng và cất giữ tài sản cẩn thận, không nên để trên cabin. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và đặc biệt là Đội đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, ra quân mạnh mẽ nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.