ĐT Việt Nam nhìn từ VFF Cup 2012: Được và chưa được!

Đã có nhiều tín hiệu lạc quan được thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thể hiện trong thời gian qua.

“Chúng ta tốn tiền mời các đối thủ mạnh để học hỏi, để vỡ ra, để thấy những nhược điểm của mình nhằm hoàn thiện, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Tôi rất tự tin rằng, ĐTVN sẽ mạnh lên nhờ những điểm yếu vỡ ra từ VFF Cup 2012”, HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

GIAI ĐOẠN DỄ TỔN THƯƠNG

VFF Cup 2012 diễn ra đúng thời điểm ĐTVN vừa trải qua 12 ngày tập thể lực trọng điểm - khối lượng nặng nhất trong năm. Thêm vào đó, sự cố chấn thương trong khoảng thời gian dễ bị tổn thương nhất cũng xảy ra với Công Vinh, Tấn Tài, Minh Đức. Vũ Phong và Việt Thắng đã cố gắng vào sân thi đấu với cái đầu gối quấn băng trắng toát. Mất đi những cầu thủ quan trọng đóng vai trò xương sống, ĐTVN thi đấu kém hiệu quả hơn hẳn so với kỳ vọng của NHM trong trận ra quân gặp Turkmenistan.

Gặp đối thủ mạnh hơn như Turkmenistan và U23 Hàn Quốc, ĐTVN đã bộc lộ những nhược điểm. Chính HLV Phan Thanh Hùng cũng thừa nhận hệ thống phòng ngự hoạt động chưa đúng sức. Khả năng tham gia tấn công của hai hậu vệ biên, phát động phản công của cặp trung vệ không đạt yêu cầu. Trong khi đó, hàng công chưa thể hiện được sự sắc sảo và những đường chuyền cuối cùng, những pha kết thúc chưa đủ độ hiểm.

Đáng ngại hơn, dưới áp lực bị dẫn bàn, các chân sút của ĐTVN không có sự lỳ lợm. Đây rõ ràng là những nhược điểm mà ĐTVN chỉ bộc lộ khi đối đầu những đội bóng vượt trội cả về đẳng cấp lẫn thể hình.

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TẠI VFF CUP 2012

Sự tiến bộ trông thấy của ĐTVN ở VFF Cup 2012 chính là nền tảng thể lực sung mãn. Dù đối mặt các đội bóng lớn, nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn đủ sức, thậm chí còn chủ động đẩy tốc độ lên cao, khiến cầu thủ U23 Hàn Quốc bị chuột rút hoặc phải thay ra giữa chừng vì lý do thể lực. Với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Việt Nam không chỉ kiểm soát được tốc độ trận đấu mà còn duy trì khoảng cách giữa các vị trí tốt, tạo thuận lợi trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tại VFF Cup 2012, những tình huống tấn công của ĐTVN đã có sự nhịp nhàng cần thiết, với những pha lên bóng ở biên rồi căng ngang cho đồng đội dứt điểm hoặc chuyền vào trong để tuyến 2 băng lên kết thúc. Đặc trưng nhất chính là tình huống trong hiệp 1 trận gặp U23 Hàn Quốc khi Quốc Anh đột phá bên hành lang trái rồi chuyển cánh cho Thành Lương đưa bóng vào để Việt Thắng dứt điểm.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Phan Thanh Hùng hài lòng hơn cả chính nằm ở quyết tâm cháy bỏng, khát vọng thi đấu mãnh liệt của các tuyển thủ. Họ không chỉ muốn chứng tỏ khả năng mà xa hơn, còn mong mỏi được là một phần của ĐTVN trong công cuộc chinh phục AFF Suzuki Cup 2012.

Phong độ cải thiện theo từng trận, lối chơi, sự hiểu nhau được cải thiện sau mỗi đường bóng cũng là điều đáng được ghi nhận, nhưng hiệu quả từ những con bài dự bị chiến lược mới là thành công quan trọng nhất của ĐTVN. Trong số 5 bàn thắng ghi trong cả giải, 3 cầu thủ dự bị đã ghi bàn là Trọng Hoàng, Quốc Anh và nhất là Văn Quyết với pha cân bằng tỷ số 1-1 trước U23 Hàn Quốc. Hàng thủ cũng để lại ấn tượng, với chỉ 2 bàn thua - bằng nhà vô địch U23 Hàn Quốc.

Sau VFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng tìm thấy ở ĐTVN những ưu điểm để phát huy, những nhược điểm để cải thiện. Nhà cầm quân họ Phan tâm sự: “Trong giai đoạn chuẩn bị này, ĐTVN cần sự cổ vũ, ủng hộ và cả những lời góp ý chân tình của NHM để tiếp tục hoàn thiện trong hành trình chinh phục đỉnh cao ĐNÁ”.

HLV Phan Thanh Hùng

“Các cầu thủ bị áp lực từ dư luận khiến tôi cũng căng thẳng theo, nhất là sau thất bại trước Turkmenistan. Nhưng tôi vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm thử nghiệm. Áp lực thế chứ áp lực nữa tôi cũng sẵn sàng gánh vác vì tôi biết mình đang đi đúng hướng và đội vẫn đang tốt lên. Để thành công, chúng ta phải vượt qua khó khăn và tôi rất tin vào cái sự “tiền hung, hậu kiết” của AFF Suzuki Cup năm nay” -

ĐTVN sẽ không bổ sung cầu thủ

Đó là khẳng định của HLV Phan Thanh Hùng khi được phóng viên đặt câu hỏi: “Liệu sẽ có bổ sung lực lượng cho ĐTVN?”. Cũng theo ông Hùng, ĐTVN hiện đã có bộ khung chính, hơn nữa các cầu thủ chơi bóng với nhau đã quen, nên không cần thiết phải bổ sung, trừ phi có những rủi ro, bắt buộc phải thay đổi.

Về kế hoạch trong thời gian tới, ĐTVN sẽ thi đấu trận giao hữu lượt về với ĐT Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 3/11. Một ngày sau đó (4/11), đội tuyển sẽ trở lại Nha Trang tập huấn, và trong thời gian tại đây có một trận giao hữu với 1 đội bóng Brazil vào ngày 15/11. Đội sẽ hoàn thiện những miếng đánh cuối cùng, trước khi hội quân tại TP.HCM (dự tính ngày 20 hoặc 21/11) trước khi lên đường sang Bangkok (Thái Lan) tham dự AFF Suzuki Cup 2012.