Điểm mặt 'quái xế' và 'nhập nha' (Kỳ 1)

Giới giang hồ khi đã phạm tội thì có vô số thủ thuật “nẫng” hàng, khó mà xác định được hết và cũng khó mà phòng tránh hiệu quả.

Trước hết, hãy lược qua một số từ “chuyên môn” do chính giới giang hồ đã đặt ra để ám chỉ một số “ngành” làm ăn của mình. Có thể kể ra nào Quái xế để chỉ bọn trộm xe; Nhập nha là bọn trộm vào nhà; Ăn bay: cướp giật bằng phương tiện xe gắn máy cao tốc - bọn này có khi chỉ giật giây chuyền (vậy thì gọi là ăn nhơ, bốc lươn) hoặc điện thoại di động (bốc a-lô); rồi Ăn gio: giật giỏ xách và Xách gio: tráo giỏ ở các chợ - có khi bọn này lại rạch giỏ để lấy tư trang tiền bạc của nạn nhân (gọi là bọn Ăn khai). Ngoài ra còn có Hồ: móc túi, Thổi liều: bọn gây mê các kiểu, Bốc dậm: dàn cảnh để trộm cắp hoặc cướp giật; hay Thổi lỗ tai: lừa đảo - bọn Gái vẽ cũng thuộc dạng này nhưng đôi khi lại biến thành cướp hoặc gây mê. Cuối cùng là Xỉ: cướp có vũ khí, dạng tội phạm nguy hiểm nhất và nghe quen tai nhất thì có Kỳ bẻo: bọn cờ bạc bịp, kể cả những băng tráo bài ba lá hoặc thẩy xu.

Cách nhận biết Quái xế

Đây có thể xem là nghề thịnh hành nhất của giới giang hồ. Hiện nay, để giúp người dân chống chuyện bị mất xe, các loại ổ khóa kiên cố và phức tạp đã được tung ra thị trường với nhiều lời quảng cáo nghe đa phần giống nhau: an toàn 100%. Vậy liệu thực tế có được như lời quảng cáo? Xin thưa, được - nhưng là chỉ đối với bọn quái xế mới ra nghề hoặc tay ngang túng tiền đi làm bậy!

Ổ khóa 4 cạnh với loại chìa đặc biệt, không thể mở bằng “cây bẻ” hoặc “đoản” (chìa khóa giả) thì bọn giang hồ đã có một chùm chìa khóa cùng chủng loại được chế tạo lại để “bắn ổ” chỉ trong vòng vài giây. Còn với ổ khóa “zin” của xe Honda đời mới, chỉ cần cây bẻ hình chữ Z (hoặc gần giống) ngoáy một phát, là phá hủy luôn cả ổ công tắc. Còn lại khóa cổ thì chỉ cần một cây đoản từ 5 đến 9 răng cả hai bên là đủ, chẳng tốn mấy thời gian. May ra với thiết bị chống trộm bằng điện tử là có thể gây khó khăn chút ít cho bọn quái xế không chuyên dù ngay cả những người chế tạo ra các thiết bị này cũng hiểu: một quái xế thiện nghệ có “kiến thức” thì dư sức vô hiệu hóa và nẫng được chiếc xe có trang bị kiểu này. Đồng thời, do có cấu tạo phức tạp, các thiết bị ấy cũng hay bị trục trặc và hư hỏng chỉ sau một thời gian sử dụng ngắn ngủi.

Đa phần người dân lương thiện, khi có việc phải dựng xe đâu đó, đều có thói quen để mắt liên tục vào tài sản của mình. Rất tiếc, chỉ cần họ quay đi tích tắc, ổ khóa công tắc sẽ được “tay mua hàng” hóa giải. Quay đi tiếp cũng chỉ tích tắc nữa, ổ khóa cổ sẽ coi như… xong và lần thứ ba khi họ rời mắt khỏi chiếc xe, lập tức nó sẽ… mất tích như chưa hề tồn tại!

Ngoài ra, các loại công tắc phụ thực ra sẽ chẳng bao giờ làm khó được bọn quái xế chuyên nghiệp. Bọn chúng không bao giờ “đá xế” mà không nắm chắc được “chốt” (tức khổ chủ) đang ở đâu. Chính vì vậy, bất kỳ một cách khóa xe bất thường nào đều được bọn chúng lưu ý khi bám theo con mồi và như thế, việc hóa giải là chẳng thành vấn đề. Hiện nay, bọn quái xế lôm côm, học được chút đỉnh “nghề” sẽ không dám “mua hàng” ở Sài Gòn mà phải dạt về các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ. Ở đó, dẫu sao chủ xe cũng ít cảnh giác hơn và những loại khóa phức tạp cũng ít gặp hơn. Tuy nhiên,cũng có cái để gọi là khó khăn cho bọn quái xế đi đánh lẻ ở các tỉnh: khi phát hiện ra chúng, nếu kịp thời thông báo cho các chốt chặn trên tuyến quốc lộ, công an sẽ hoàn toàn có thể bắt gọn bọn trộm xe, trừ trường hợp chúng “ém hàng” chưa di chuyển ngay trong một số trường hợp. Chốt chặn của CA tỉnh Tiền Giang trên tuyến quốc lộ 1A nằm ngay Tân Hiệp đã bắt giữ không biết bao nhiêu vụ quái xế của đa số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là nhờ vị trí trên đường độc đạo và nhờ vào việc nghiêm túc trực chiến của CSGT cùng lực lượng CSHS-CA tỉnh Tiền Giang. Nhờ thế, lượng xe bị mất trộm ở miền Tây là không đáng kể.

Còn tại Sài Gòn, bọn quái xế thường đi tay đôi hoặc tay tư và phân công cụ thể. Hai tên “nài” tức bọn chở có nghệ thuật lạng lách thuộc vào hàng siêu việt. Nếu có động phải “đua nóng”, một trong 2 xe sẽ “cản địa”, tức là ngăn chặn bất kỳ ai đuổi theo kể cả CA bằng nhiều biện pháp. Chúng có tên “bắn ổ” là tên có nhiệm vụ hóa giải các ổ khóa, còn tên “mua hàng” tức là tên trực tiếp nổ máy xe (gọi là lên tài) để bỏ chạy và luôn luôn giữ thêm nhiệm vụ ngánh (cảnh giới) trong lúc tên “bắn ổ” làm việc.

Tập trung đông đảo nhất bọn quái xế (chỉ nói đến dạng chuyên nghiệp) là ở 3 địa bàn. Đầu tiên là bọn Tân Bình, Phú Nhuận, quận 11, quận 3 và một phần của quận Gò Vấp gần như là một nhóm vì cách phân chia địa phận của giang hồ khác xa với địa giới hành chính nhiều. Bọn này hiện sống tập trung ở 2 điểm nóng, đó là khu vực P15 quận Tân Bình do đặc điểm ở 10 năm cũng chẳng ai thèm hỏi giấy, hoặc khu vực Căn cứ 26 quận Gò Vấp. Cứ tha hồ “mổ xế” mà chẳng hàng xóm nào rỗi hơi đi tố giác. Băng này có những tên tuổi nổi cộm như Cu Tý, Cường “cư xá”, Hải “lai”, Tý “thiệu” (thường gọi là Tý “điệu”) đã chết, Rim Ba.

Bọn thứ hai là giang hồ lưu manh sống rải rác tại quận 4. Bọn này tay nghề tuy kém hơn nhưng rất táo bạo, đôi khi sẵn sàng cướp xe nếu bị phát hiện. Băng Đức “ngọng” có thể xem là tiêu biểu và luôn như bọn bắt-cóc-bỏ-đĩa vì chẳng bao giờ bọn này chịu hoàn lương. Hùng “sữa”, một thành viên của băng quái xế này đã phải trả giá đắt tại trại giam Đồng Tháp do làm ăn trên địa phận Tiền Giang.

Băng thứ ba, ít ồn ã hơn nhưng tay nghề cao, có thị trường mua bán hết sức an toàn và đặc biệt đều thuộc vào loại “có số má” trên giang hồ nên chẳng tên cắc ké nào dám bán đứng. Thi thoảng, bọn này cũng sa lưới nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó sẽ hoặc bị xử rất nhẹ hoặc chẳng hề dính một ngày tù tội nào. Đứng đầu trong danh sách quái xế chuyên nghiệp ở quận 5, quận 10 này là Minh “rồng”, Thu “nhí” (đã chết), Cương “khùng”, Minh “bà Dần” (tức Minh “buồm”, chuyển từ dịa bàn Mả Lạng lên lánh nạn tại công viên Văn Lang, kiêm thêm nghề bảo kê cho gái mại dâm). Để phòng chống mất xe một cách hiệu quả trong mùa làm ăn của bọn quái xế, có thể sử dụng 3 biện pháp tạm gọi là chính xác, do chính bọn quái xế chuyên nghiệp cho biết:

- Một là sử dụng thiết bị chống trộm điện tử vì 10 tên quái xế, may ra chỉ có một là đối phó được loại khóa này.

- Hai là khóa chống bằng ổ khóa Yale. Khóa này khó dùng “đoản” mở được và chỉ có thể sử dụng”vợt”, “kiếm” và “móc” là loại chuyên dùng nên rất tốn thời gian. Vả lại nếu muốn phá hỏng khoen khóa chân chống sẽ phải gây tiếng động khá lớn. Điều này sẽ làm nản lòng bọn quái xế trước một con mồi khó nhai.

- Ba là luôn để mắt đến chiếc xe sở hữu nếu không có điều kiện gởi xe ở bãi. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là đem gửi. Dẫu sao chuyện tốn vài nghìn đồng cũng còn hơn mất trắng món tài sản có giá trị!

Điểm mặt bọn Nhập nha

Giới giang hồ lưu manh thường cho rằng, một trong những “nghề” được xem là “thọ”nhất (ít bị bắt) chính là Nhập nha. Về nghệ thuật đột nhập vào nhà để ăn trộm, nhà văn Toan Ánh đã nói đến một cách cặn kẽ từ lâu nhưng thủ thuật của bọn nhập nha thời nay lại thiên biến vạn hóa đến độ muốn phòng chống không còn là việc đơn giản.

Một trong những rào cản gây khó chịu nhất cho bọn nhập nha chính là những chú khuyển thân thiết của các gia đình. Thậm chí, có những tên trộm thuộc vào loại cao thủ đã phải bỏ luôn ý định “đánh quả” chỉ vì phải gặp một chú chó quá khôn, không ăn bất kỳ thứ gì do người lạ cho dù biện pháp duy nhất để vô hiệu hóa một căn nhà có chó khôn là đánh bả. Bởi vậy, khi chủ thấy chó nuôi trong nhà đột ngột chết mà không rõ lý do, thì có thể là do trộm đánh bả trước khi chúng đi những bước kế tiếp, nên cần tăng cường cảnh giác. Kế đến, chớ nên ỷ lại vào hệ thống khóa cửa của mình dù có kiên cố dến đâu. Khóa nhỏ thì bọn trộm sử dụng kìm cộng lực có nối những ống tuýp ngắn. Khóa to có bộ “đoản” (chìa khóa đa năng) hoặc thậm chí có loại mỏ hàn gió đá tự chế mini đủ để phá hủy ổ nhưng gọn gàng dễ dấu. Có tên lợi hại hơn, sử dụng luôn a-xít đậm đặc để cho “ổ khóa đi toong”. Còn cửa sắt? Chỉ việc dùng con đội dành cho xe lam là quá đủ để cho cả cánh cửa sẽ ngả rạp xuống và chỉ việc thò kìm vào cắt ổ khóa là xong.

Tất cả bọn nhập nha đều kiêm thêm nghề quái xế. Chiếc xe bị chúng “bắn ổ” sẽ quay đầu ngay sau khi chúng lọt vào nhà vì 2 lẽ: một là do có giá trị tương đối cao, kế đến và cũng là chủ yếu, xe còn dùng để tẩu thoát hoặc vận chuyển hàng trộm được!

 Một đối tượng “nhập nha” bị bắt

Những đồ dùng điện tử có giá trị như: TV, đầu máy, cassette, dàn vi tính… cũng là thứ bọn nhập nha chọn để ưu tiên chuyển ngay ra ngoài cho đồng bọn. Để khiến chúng bó tay, có thể cột những sợi dây cước một cách khéo léo vào vật dụng dễ đổ vỡ. Trong bóng tối với một ngọn đèn pin che bớt độ tỏa sáng của bọn nhập nha, làm sao chúng có thể tháo bỏ để lấy đi những gì chúng muốn mà không gây tiếng động? Ngọc “man”, một tay siêu nhập nha ở quận 5 đã cho biết “kinh nghiệm đau thương” khi phải đối phó với những sợi dây cước này.

Ngoài ra, người Việt Nam chưa có thói quen gửi tài sản vào ngân hàng, đó là yếu tố giúp bọn nhập nha khai thác tối đa. Một chuyến nhập nha trúng quả đậm là khi bọn chúng mở được tủ và cuỗm sạch những gì khổ chủ ky cóp được. Không một loại tủ bình thường nào chịu nổi thủ pháp chuyên nghiệp của bọn lưu manh, ngay cả tủ sắt cũng chưa phải là an toàn thực sự. Tài “lông heo”, kẻ đã gây ra một vụ trộm lớn ở tỉnh Đồng Tháp cho biết toàn bộ phương pháp khiêng tủ sắt không gây tiếng động và cạy tủ cũng không cần dụng cụ gì ghê gớm của mình. Tốt hơn, chủ nhà hãy có một nơi riêng biệt không nằm trong quy luật thông thường và có loại hộc tủ chuyên dùng có thể mua được dễ dàng ở đường Võ Văn Tần, quận

Tốt nhất, hãy thuê cho riêng mình một ngăn tủ bảo mật ở ngân hàng như thói quen của người nước ngoài nếu tài sản hay tư trang có giá trị cao.

Trong bọn nhập nha hiện nay, có một nhóm sống ở quận Tân Bình là chuyên về “nhảy dù”. Tiếng lóng này để chỉ việc đột nhập vào nhà khổ chủ bằng con đường từ trên xuống dưới. Cửa khóa then cài, chủ nhà yên tâm ngon giấc nhưng lại quên đóng cánh cửa sân thượng hoặc có khóa nhưng phòng thủ sơ sịa cho có. Thế là bọn nhảy dù sẽ trèo lên, hoặc bằng cột điện hoặc thang ngắn, phá khóa ung dung vào khoắng sạch rồi chuyển ngay một số hàng gọn nhẹ xuống đất cho đồng bọn. Sau đó khi có thời gian, bọn chúng sẽ ung dung mở khóa cửa nhà rồi trèo lên xe ra đi không lời từ giã.

Để phòng chống một cách hữu hiệu, chủ nhà trước khi đi ngủ nên có một chuyến dạo quanh nhà dể kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Với lực lượng dân phòng, công an và cả những người đi đường giàu lương tâm trách nhiệm, bọn nhập nha sẽ không thể đường hoàng đem một túi đồ nghề nặng nề hoặc những dụng cụ đặc biệt để trèo tường khoét vách đi trong đêm đến mục tiêu. Thường thì ngay từ chiều, đồng bọn (đôi khi đích thân tên thủ lĩnh) của băng nhập nha sẽ đến để “ém hàng”ở đống rác, hốc tường hoặc bất kỳ nơi nào kín đáo để đêm đến có đồ nghề hành động. Những đoạn thang ngắn dựng hờ hững cạnh tường hoặc những chiếc túi rách nát đựng lổn ngổn “rác rưởi” được để một cách rất đỗi bình thường tại những nơi tưởng chừng như hợp lý. Hãy xem nếu đó là chiếc kìm cắt sắt, những đoạn ống tuýp nước ngắn thì phải lập tức báo ngay cho công an địa phương để có kế hoạch đối phó.

Xe dựng trong nhà, đa số muốn cho an toàn theo tâm lý chung thường dựng chống dứng hơn là chống ngang. Thực ra với chống đứng, bọn nhập nha sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để xoay đầu xe không một tiếng động. Hay hơn hết là nếu như nhà có lầu - nơi ngủ và chỗ để xe quá tách biệt - cần bố trí người ngủ tại chỗ để kịp thời phát hiện. Đồng thời, dùng dây xích quấn chằng chịt nhiều chiếc xe với nhau, dù chỉ dùng một ổ khóa thì cũng sẽ không dễ dàng chút nào cho bọn trộm khi chúng muốn tháo bỏ mà không gây tiếng động.

Ngoài chú khuyển trung thành cần thiết, có lẽ cần trang bị một vài thiết bị điện tử chuyên chống trộm. Bọn nhập nha không có nhiều tên đủ trình độ để hiểu đến cấu tạo của những loại thiết bị này chứ đừng nói gì đến việc vô hiệu hóa. Tuy nhiên ngay cả khi đã có tất cả những điều kiện ắt có và đủ, cũng không nên bỏ qua 2 chữ: Cảnh-Giác. Tất cả những gì bất thường xảy ra tại nơi ở cần được lưu ý và báo lại cho các cơ quan chức năng để có biện pháp nếu vượt quá khả năng phòng thủ của mình. Đừng quá chủ quan,ỷ lại nếu không muốn ăn Tết với một gương mặt buồn như đưa đám!

 Mời quý vị và các bạn đón đọc phần cuối trên xahoi.com.vn vào 10h00, thứ 2, ngày 12/11/2012.

 Quái xế luôn có chỗ thu hàng “ruột”

Mỗi ngày, một nhóm tay tư ở quận Tân Bình có thể “mua” đến cả chục “con hàng”. Giá cả thì rõ ràng: do đã chịu giá với các lò “hấp” hoặc lò “mổ” trước khi đi “ăn hàng”, một chiếc xe Spacy 125 giá vài ngàn đô-la sẽ được thu với giá 10.000.000 đồng và DreamII xịn thì giá đúng 1 đến 1 đồng tư (1-1,4 lượng vàng 24K).

 Tấn công cả chủ nhà!

Có một điều đáng sợ đã và đang dần phổ biến trong những vụ nhập nha. Khi vào được nhà gia chủ, bọn trộm phân công một tên cầm ống tuýp nước hoặc gậy gỗ để canh gác. Nếu chủ lỡ thức giấc ngoài mong đợi của chúng, sẽ chẳng ngại ngần gì mà chúng không “khai đao”. Thế là từ một vụ trộm, đã nhanh chóng chuyển thành hình thức cướp trắng trợn.