Điểm chuẩn dự kiến các trường (ngày 30/7)

Ngày 30/7, thêm các trường: ĐH Nông nghiệp Hà Nôi, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Giáo dục... dự kiến điểm chuẩn năm 2012. Xem chi tiết dưới đây.

>> Thí sinh xem điểm thi TẠI ĐÂY

Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội cho biết điểm thi của thí sinh vào trường năm nay tương đương năm 2011. Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm 2012 sẽ bằng năm trước. Trường sẽ dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển NV tiếp theo.

Điểm chuẩn chung vào trường năm 2011: Học sinh phổ thông, khu vực 3: khối A và D1 13,0 điểm, khối B và C 14,5 điểm. Một số ngành lấy điểm chuẩn cao hơn, cụ thể:

Trường ĐH Mỏ Địa chất: Dự kiến điểm chuẩn sẽ bằng hoặc thấp hơn năm ngoái một chút. Năm ngoái, điểm chuẩn ĐH Mỏ Địa chất dao động từ 14 tới 15 điểm, riêng ngành Dầu khí lấy 17 điểm.

Ngành

Điểm chuẩn

Công nghệ sinh học

Khối A: 15

Khối B: 18,5

Khoa học môi trường

Khối A: 14,5

Khối B: 17,5

Quản lý đất đai

Khối A: 14,5

Khối B: 17,5

Công nghệ thực phẩm

Khối A: 14

Khối B: 17,5

Kế toán

Khối A: 14

Khối D1: 14

Trường ĐH Mỏ Địa chất: Dự kiến điểm chuẩn sẽ bằng hoặc thấp hơn năm ngoái một chút. Năm ngoái, điểm chuẩn ĐH Mỏ Địa chất dao động từ 14 tới 15 điểm, riêng ngành Dầu khí lấy 17 điểm.

Điểm chuẩn năm 2011 của ĐH Mỏ Địa chất dành cho học sinh phổ thông KV3 như sau:

Ngành

Điểm chuẩn

Dầu khí 17
Địa chất 14,5
Trắc địa 14,5
Mỏ 14,5
Công nghệ thông tin 14
Cơ điện 14
Xây dựng 14
Môi trường 14
Kinh tế 15
Cơ sở Quảng Ninh 14
Cơ sở Vũng Tàu 14
Cao đẳng Địa chất 10
Cao đẳng Trắc địa 10
Cao đẳng Mỏ 10
Cao đẳng Kinh tế 10
Cao đẳng Xây dựng 10
Cao đẳng Cơ điện 10

Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay tương đối đồng đều nên mức điểm chuẩn sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2011.

Điểm chuẩn năm 2011 của ĐH Giáo dục như sau:

Ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Ngữ văn Khối C: 17

Khối D: 17

Sư phạm Lịch sử Khối C: 17

Khối D: 17

Sư phạm Toán học Khối A: 18
Sư phạm Vật lý Khối A: 17
Sư phạm Hóa học Khối A: 18
Sư phạm Sinh học Khối A: 17

Khối B: 20

Học viện Quản lý giáo dục cho biết điểm thi năm 2012 ở khối A, D1 nhìn chung thấp hơn năm 2011, nên điểm chuẩn hai khối thi này dự kiến bằng điểm sàn.

Khối A1 dự kiến trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn để bù đắp chỉ tiêu khối A. Riêng khối C dự kiến điểm chuẩn tương đương năm trước. Năm 2012, học viện đăng ký tuyển mới 800 chỉ tiêu ĐH. Dự kiến học viện này sẽ tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung hai khối A, A1.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành vào Học viện Quản lý giáo dục năm 2011:

Ngành Điểm chuẩn
Quản lý giáo dục Khối A: 13

Khối C: 16,5

Khối D1: 13

Tâm lý học giáo dục Khối C: 14

Khối D1: 13

Tin học ứng dụng Khối A: 13

Năm 2012 là năm đầu tiên Trường ĐH Thái Bình tuyển sinh bậc ĐH với hai ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán. Thống kê số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên thi vào trường là gần 40. Với 350 chỉ tiêu ĐH và 800 chỉ tiêu CĐ năm nay, điểm chuẩn dự kiến của trường bằng điểm sàn và nhà trường sẽ xét tuyển trên 50% chỉ tiêu từ nguyện vọng bổ sung.

Trường CĐ Công thương TP.HCM: Chỉ tiêu vào trường là 3.000 nhưng có tới 17.438 TS đạt điểm từ 10 (điểm sàn CĐ năm 2011) trở lên.

Trong nhiều năm qua, các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh luôn có điểm chuẩn cao nhất (năm 2011 là 18 điểm). Theo lãnh đạo trường, dự kiến điểm chuẩn năm nay có thể sẽ tăng nhẹ ở một số ngành.

Ngành Điểm chuẩn
Công nghệ dệt, sợi 10
Công nghệ chế tạo máy 13
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13
Công nghệ da giày 10
Công nghệ giấy và bột giấy 10
Công nghệ kỹ thuật hóa học 10
Kế toán 18 (Khối A, khối D1)
Công nghệ thông tin 13
Quản trị kinh doanh 18 (Khối A, khối D1)
Công nghệ may - Thiết kế thời trang 13
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 13
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13
Công nghệ kỹ thuật ô tô 13
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - lạnh) 13
Tài chính - Ngân hàng 18 (Khối A, khối D1)