Dịch H5N1 xuất hiện ở Thanh Hóa là do thời tiết?

Sau một thời gian không xuất hiện, mới đây Thanh Hóa là địa phương đầu tiên trong cả nước xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Dân Lực (Triệu Sơn – Thanh Hóa).


Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng tại các đầu đường

Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn thì việc gia cầm ốm, chết xuất hiện từ ngày 19/1/2012 và hiện số lượng gia cầm ốm chết vẫn diễn ra. Sau khi xác định việc gia cầm ốm, chết do bệnh cúm ở một số hộ chăn nuôi tại xã Dân Lực, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xác định kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1.

Hiện việc gia cầm bị ốm chết và lây lan đang tăng lên khiến cơ quan chức năng tỉnh này phải tiêu hủy ngày 29/1 là 822 con, đến ngày 2/2 số lượng gia cầm tiêu hủy đã tăng lên hơn 1.600 con, chủ yếu tập trung tại 2 thôn Đô Xá và Phúc Hải của xã Dân Lực.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các biện pháp nhằm kiểm soát dịch cúm bằng cách phun thuốc khử trùng, tiêm vacxin phòng chống dịch, lập các chốt kiểm dịch và quyết định tiêu hủy toàn bộ số gia cầm của 2 thôn trên.


Chốt kiểm dịch được lập tại các đầu đường vào thôn

Cùng với đó, huyện Triệu Sơn tiến hành khoanh vùng kiểm dịch, tiêm vacxin cho gia cầm toàn bộ 8 xã lân cận xã Dân Lực.

Nói về công tác phòng chống dịch trước khi dịch cúm H5N1 xảy ra tại xã Dân Lực – Triệu Sơn, trong báo cáo số 85/BC-UBND ngày 2/2/2012 của UBND huyện Triệu Sơn chỉ rõ: “Do điều kiện thời tiết mưa rét kéo dài, độ ẩm cao cùng với việc không tiêm phòng vacxin cúm cho đàn gia cầm trong năm 2012 (Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạm dừng cấp vacxin). Vì vậy cá biệt vẫn xảy ra hiện tượng gia cầm ốm, chết do bệnh cúm ở một số hộ chăn nuôi tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn”.

Nói như vậy có nghĩa rằng không chỉ địa phương như xã Dân Lực mà các địa phương khác cũng có chung cảnh thời tiết và tạm dừng cấp vacxin của Bộ có thể sẽ xảy ra dịch cúm H5N1.