Dầu thô bất ngờ bốc giá qua mốc 80 USD

Nguồn cung dầu thô tuần qua bất ngờ suy giảm cộng với những số liệu kinh tế vĩ mô lạc quan trong ngày đã đẩy giá dầu thô kỳ hạn quốc tế tăng hơn 1% trong phiên giao dịch đêm qua, lên trên ngưỡng cản 80 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 27/6, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 trên sàn New York tăng 85 cent, tương ứng 1,1%, lên 80,21 USD/thùng, cao nhất trong vòng một tuần qua. Trước đó, trong thời gian giao dịch tại châu Á và châu Âu, giá dầu thô kỳ hạn loại này luôn trong xu thế giảm và chỉ tăng trở lại khi vào giờ giao dịch tại Mỹ.

Tuy nhiên, tính từ đầu quý 2 tới nay, giá dầu thô quốc tế đã giảm tới 22% và đang hướng tới 3 tháng giảm giá mạnh nhất kể từ quý cuối cùng của năm 2008.

Nguyên nhân chính khiến thị trường dầu thô đêm qua tăng giá mạnh là do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố nguồn cung trong tuần kết thúc ngày 22/6 bất ngờ giảm 100.000 thùng, mặc dù thấp hơn so với con số dự báo lên tới 1 triệu thùng của giới phân tích song vẫn có tác động đáng kể tới thị trường năng lượng này.

Cũng theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần báo cáo, cung xăng tăng 2,1 triệu thùng, vượt xa con số dự báo, trong khi nguồn cung các sản phẩm chiết xuất từ dầu thô giảm 2,3 triệu thùng ngược với dự báo tăng 1 triệu thùng của các chuyên gia phân tích trong cuộc điều tra dư luận của Platts.

Thị trường cũng đón nhận yếu tố tích cực từ kinh tế Mỹ, bao gồm doanh số nhà chờ bán tháng 5 đã tăng 5,9% lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua và số đơn đặt hàng tiêu dùng bền tháng 5 tăng 1,1% lên 217,2 tỷ USD. Hai báo cáo này cũng góp phần đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ đêm qua hồi phục khá mạnh, gần 1%.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 7 tăng 2 cent, tương ứng 0,7%, lên 2,59 USD mỗi gallon. Khí tự nhiên giao cùng thời hạn tăng 1 cent, tương ứng 0,3%, lên 2,77 USD/ triệu BTU. Ở chiều ngược lại, do tác động từ báo cáo nguồn cung, giá xăng tháng 7 giảm 2 cent, tương ứng 0,9%, còn 2,62 USD/gallon.