Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013: Việt Nam đoạt HCV cờ chớp

Sau 2 thất bại tại nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh, cuối cùng cờ vua Việt Nam cũng đã có được HCV tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013.

Các học trò của HLV Lâm Quang Châu đã xuất sắc vượt qua hạt giống số một Trung Quốc trong trận chung kết nội dung cờ chớp.

Với hệ số elo trung bình là 2.606, đặc biệt đội hình thi đấu sở hữu nhà vô địch thế giới cờ chớp 2013 Lê Quang Liêm, Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc HCV cờ chớp đồng đội hỗn hợp.

Trong trận chung kết với Trung Quốc, cờ vua Việt Nam (cầm quân đen) được đánh giá rất cao ở 2 ván đấu của nam với sự góp mặt của Quang Liêm và Trường Sơn (hạng 5 thế giới cờ chớp). Tuy nhiên, ở 2 ván đấu của nữ, Thảo Nguyên và Thanh An (thay Bảo Trâm) lại bị đánh giá thấp hơn so với 2 kỳ thủ của Trung Quốc.

Ở ván đầu tiên, Quang Liêm (elo 2.839) đã khẳng định bản lĩnh của kỳ thủ hàng đầu thế giới nội dung này khi thắng dễ dàng Ding Liren (2.649). Ván đấu thứ 2 giữa Trường Sơn (2.791) và Yu Yanyi (2.748) được đánh giá là khá cân bằng. Dù phải phải quân đen, nhưng Trường Sơn đã thi đấu khi tốt khi cầm hòa thành công đối thủ.

Ván đấu thứ 3 giữa Thảo Nguyên (2.348) và Hou Yifan (2.560) diễn ra rất căng thẳng. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, Thảo Nguyên đã vượt qua Hou Yifan. Ở ván đấu còn lại, Thanh An (2.322) đã thủ hòa thành công với Zhao Xue (2.458).

Sau 4 ván với 2 thắng và 2 hòa, Việt Nam xuất sắc vượt qua Trung Quốc với điểm số thuyết phục 3-1 để giành thêm một HCV nữa cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã có những trận đấu vòng loại rất thành công về kết quả lẫn chiến thuật. Trong 3 trận đầu, Việt Nam lần lượt vượt qua Singapore(3-1), Mông Cổ (3-1) và Philippines(3,5-0,5).

Rút kinh nghiệm từ thất bại tại nội dung cờ nhanh, ở 2 trận đấu sau đó, các kỳ thủ Việt Nam đã không chơi hết sức (dồn vào vòng trong) khi lần lượt thua Trung Quốc (1,5-2,5) và hòa Kazakhstan (2-2). Có được 7 điểm và xếp thứ 3 tại vòng loại, cờ vua Việt Nam đã rất thành công về chiến thuật khi thua Trung Quốc ở trận thứ 4 nhằm tránh đối thủ này ở bán kết.

Ở trận đấu bán kết với hạt giống số 10 Uzberkistan (đứng thứ 2 vòng loại với 7 điểm), các học trò của HLV Lâm Minh Châu đã dễ dàng vượt qua với điểm số 3,5-0,5. Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, Trung Quốc (đứng thứ nhất) cũng thắng 3,5-0,5 trước Indonesia (thứ 4).

Như vậy, kết thúc AIMAG 4, cờ vua Việt Nam có được một HCV (cờ chớp) và một HCĐ (cờ nhanh). Bên cạnh đó, chiếc HCV cờ chớp đã giúp cờ vua Việt Nam bảo về thành công chiếc HCV cờ chớp tại Asian Indoor Games 3 (Hà Nội) của 4 năm trước.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì ĐT cờ vua Việt Nam đã có một AIMAG 4 chưa hẳn đã thành công, bởi nếu thi đấu đúng sức, Quang Liêm và các đồng đội hoàn toàn có thể có được những thành tích tốt hơn ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.