Đại gia lên núi ở ẩn, bất ngờ quyết định thương vụ hơn 200 tỷ đồng
Thứ hai, 15/06/2020 08:53

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Lê Phước Vũ có thể nâng sở hữu từ hơn 54 triệu cp (12.22% vốn) lên thành hơn 74 triệu cp (16.72% vốn) tại tập đoàn Hoa Sen do ông làm chủ tịch.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu HSG nhằm gia tăng tỷ lệ nắm giữ. Giao dịch dự kiến được thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 16/6 - 15/7.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG liên tục leo dốc trong thời gian gần đây. Trong phiên chiều 12/6, cổ phiếu HSG bất ngờ tăng trần lên mức 11.000 đồng/cp, tăng gấp hơn 2,5 lần so với đáy lập cuối tháng 3/2020.

Chiếu theo mức giá này, số tiền ông Lê Phước Vũ phải chi ra nếu muốn mua đủ số cổ phiếu có thể lên đến 220 tỷ đồng. 

Đầu tư - Đại gia lên núi ở ẩn, bất ngờ quyết định thương vụ hơn 200 tỷ đồng

Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ

Hiện ông Lê Phước Vũ đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Hoa Sen Group trực tiếp nắm giữ 54,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,23% cổ phần. Nếu giao dịch thành công, cá nhân này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen Group lên 16,82% tương đương 74,34 triệu cổ phiếu.

Ông Vũ cũng đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại cả 2 tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và Hoa Sen.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Hoa Sen Group, ông Lê Phước Vũ chia sẻ rằng ông đã “lên núi ở ẩn”. Ông cho biết thêm, mặc dù ở xa nhưng bản thân vẫn nắm hết công việc và một tháng chỉ tới tập đoàn hai lần, mỗi lần khoảng hai tiếng đồng hồ. 

Tuy vậy, với động thái đăng ký mua vào tới 20 triệu cp HSG của ông Lê Phước Vũ gây chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh các cổ đông HSG liên tục giảm sở hữu tại đây.

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Hoa Sen (đơn vị cũng do ông Vũ giữ chức Chủ tịch) muốn bán 20 triệu cp HSG - đúng bằng số cp ông Lê Phước Vũ muốn mua vào nhằm hạ sở hữu xuống còn 16.45% vốn. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/6 - 14/7. Trước đó, cổ đông này đã bán ra 15 triệu cp HSG trong thời gian từ ngày 4 - 9/6.

Cũng trong chiều bán, bà Hoàng Thị Xuân Hương - em ruột ông Hoàng Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc HSG đã thoái toàn bộ hơn 7 triệu cp HSG (1.54% vốn) vào ngày 25/5.

Trước đó, đầu tháng 2, Công ty TNHH MTV Tam Hỷ, một doanh nghiệp khác của ông Vũ cũng bán hơn 1 triệu cổ phiếu HSG để thoái gần như toàn bộ vốn.

Về kết quả kinh doanh, Tập Đoàn Hoa Sen đã công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 4/2020 với doanh thu đạt 2.233 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến 90 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu niên độ tài chính 2019 – 2020, Hoa Sen ghi nhận 14.597 tỷ đồng doanh thu và 472 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 52% và 118% kế hoạch.

Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dai-gia-len-nui-o-an-bat-ngo-quyet-dinh-thuong-vu-hon-200-ty-dong-a478813.. Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dai-gia-len-nui-o-an-bat-ngo-quyet-dinh-thuong-vu-hon-200-ty-dong-a478813.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Lê Phước Vũ , Tập đoàn Hoa Sen , Tỷ phú việt