Cuộc sống cơ cực của những cô gái làm mẹ quá sớm

Nhiếp ảnh gia Paolo Partruno tái hiện sự thật xót xa về cuộc sống của những người mẹ trẻ ở châu Phi qua bộ ảnh “Girls: Women Too Early”.

Theo The Huffingtonpost, nhiếp ảnh gia người Italy Paolo Patruno gắn bó với công việc chụp ảnh những người mẹ Châu Phi và khoảnh khắc sinh con của họ từ năm 2011. Bộ ảnh Girls: Women Too Early (Những cô gái làm mẹ quá sớm) thuộc dự án Birth is a dream được thực hiện nhằm mục đích nâng cao nhân thức của nhân loại về sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở châu Phi.

Nhân vật chính trong bộ ảnh của Paolo là Christine, 17 tuổi và Rose, 16 tuổi. Họ làm mẹ từ khi còn rất trẻ. Cuộc sống khó khăn của họ tại ngôi làng hẻo lánh Bakumba hiện lên chân thực qua từng khung hình.

Christine lấy chồng rất sớm. Cô mất con gái đầu lòng năm 16 tuổi. Mang bầu đứa con thứ 2 được 7 tháng, Christine vẫn phải lao động vất vả, chăm lo cho gia đình và em gái Mayron, 3 tuổi.

Rose cũng có con ở độ tuổi vị thành niên. Cô sống cùng cha ruột và con trai 5 tháng. Rose và Christine là đại diện cho nhiều cô gái của làng Bakuma, Cameroon và châu Phi. Họ sinh con khi chưa đủ 18 tuổi, sớm trở thành người phụ nữ gánh vác trách nhiệm làm mẹ, làm vợ.

Mang thai 7 tháng nhưng hàng ngày Christine vẫn vào rừng thu hoạch cacao. Đây là công việc chính đem lại thu nhập cho gia đình cô.

Cô còn phải vào sâu trong rừng để lấy nước.

Em gái nhỏ 3 tuổi của Christine làm việc với chị.

Christina quán xuyến tất cả công việc nội trợ. Trong ảnh là bữa ăn đạm bạc của 2 chị em.

Những em bé châu Phi sinh ra trong điều kiện thiếu thốn về mọi mặt.

Căn nhà cũ nát, gần như trống trơn của 2 mẹ con.

Châu Phi có tỷ lệ mang bầu ở độ tuổi vị thành niên cao nhất. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, trình độ học vấn cũng như tương lai của hàng triệu cô gái.

Nhiếp ảnh gia Paolo hy vọng những bộ ảnh như Girls: Women Too Early và dự án Bird is a dream của anh sẽ kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ, cải thiện sức khỏe sinh sản và cuộc sống của phụ nữ châu Phi.