Covid-19: Số ca nhiễm mới tăng kinh hoàng ở châu Âu
Thứ sáu, 23/10/2020 17:00

Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca nhiễm Covid-19 của châu Âu đã tăng hơn gấp đôi trong 10 ngày, lần đầu tiên vượt qua mức 200.000 ca nhiễm mới/ngày vào hôm 22-10.

Trước đó, lần đầu tiên châu Âu vượt mức 100.000 ca nhiễm/ngày vào ngày 12-10. Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 của châu Âu là khoảng 7,8 triệu ca và 247.000 người tử vong. Các nước như Ý, Áo, Croatia, Slovenia và Bosnia cũng có số ca nhiễm mới trong 1 ngày tăng kỷ lục hôm 22-10.

Khu vực châu Âu đang có nhiều ca nhiễm mới hơn Ấn Độ, Brazil và Mỹ cộng lại. Một phần của sự thay đổi này là do các cuộc xét nghiệm được tiến hành nhiều hơn so với làn sóng Covid-19 thứ nhất.

Tính đến sáng 23-10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là 41.992.013 ca và 1.142.731 người chết. Ngày 21-10 là ngày có số ca nhiễm mới tăng cao nhất trên thế giới với 422.835 ca.

Covid-19: Số ca nhiễm mới tăng kinh hoàng ở châu Âu - Ảnh 1.

Hầu hết nước Ý đã ban lệnh giới nghiêm, bao gồm cả thủ đô Rome và trung tâm kinh doanh Milan.
 Ảnh: EPA-EFE

Đến hiện tại, châu Âu chiếm gần 19% tổng số ca nhiễm trên thế giới và khoảng 22% tổng số ca tử vong.

Tại Tây Âu, các quan chức y tế Pháp cho biết nước này có số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày cao nhất từ trước đến này với 25.480 ca/ ngày và kỷ lục là 41.622 ca vào hôm 22-10. Để ngăn chặn tình trạng lây lan, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo mở rộng lệnh giới nghiêm đối với hơn 2/3 dân số.

Đức, nơi vượt hơn 10.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ lần đầu tiên vào ngày 22-10, mở rộng cảnh báo du lịch đối với Thụy Sĩ, Ireland, Ba Lan, hầu hết các khu vực của Áo và Ý.

Ireland trở thành nước châu Âu đầu tiên tái áp dụng lệnh phong tỏa hoàn toàn vào ngày 22-10 khi yêu cầu 5 triệu người dân ở nhà trong vòng 6 tuần và buộc các doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa.

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ phải chăm sóc tích cực

Theo thông báo ngày 22-10 của văn phòng bà Sophie Wilmes, bộ trưởng ngoại giao kiêm cựu thủ tướng Bỉ, bà đã được đưa vào khu chăm sóc tích cực sau khi dương tính với Covid-10 trong bối cảnh nước này đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Phát ngôn viên của bà Wilmes cho biết nữ bộ trưởng 45 tuổi vẫn tỉnh táo và ổn định. Trước đó, vào ngày 17-10, bà Wilmes thông báo dương tính với Covid-19 và cho rằng mình bị lây từ một người họ hàng.

Bà Wilmes là người lãnh đạo Bỉ vượt qua 6 tháng đầu đại dịch rồi chuyển công tác sau khi chính quyền thiểu số của bà bị thay thế bởi một liên minh đa số vào tháng này.

Bà Sophie Wilmes, bộ trưởng ngoại giao Bỉ. Ảnh: EPA-EFE

Tình trạng lây nhiễm và nhập viện đang tiếp tục tăng tại Bỉ, một trong những nước có tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 trên đầu người cao nhất thế giới. Bộ trưởng Y tế Frank Vandenbroucke cảnh báo một cơn "sóng thần" có thể sắp xảy ra vì Bỉ đang bắt đầu mất kiểm soát virus.

Theo thống kế, đất nước 11 triệu dân có 9.693 ca nhiễm mới/ngày hồi tuần trước, tăng 75% so với tuần trước đó. Mỗ ngày, trung bình có 319 người phải nhập viện. Đến nay, Bỉ có 10.539 ca tử vong.

Nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-so-ca-nhiem-moi-tang-kinh-hoang-o-chau-au-20201023100123.. Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-so-ca-nhiem-moi-tang-kinh-hoang-o-chau-au-20201023100123938.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Covid-19 , châu âu