Công an vào cuộc làm rõ vụ sản phụ chết tại BVĐK Quảng Ngãi

Chiều 20/4, công an tỉnh đã tiến hành điều tra để làm rõ về cái chết của sản phụ Lê Thị Hương (24 tuổi), ngụ thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi, tại BVĐK tỉnh.

Tại buổi làm việc với các phóng viên vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Hùng, GĐ BVĐK Quảng Ngãi cho biết, đến 11h20 sáng 19/4, bệnh nhân được chuyển cho ca trực của bác sĩ Lê Cao Tuấn.

Theo đó, bác sĩ Tuấn phát hiện bệnh nhân Hương đang trong tình trạng khó thở, nên đã gọi cho đồng nghiệp khoa nội tim mạch và gây mê, đồng thời làm thủ tục cho bệnh nhân vào phòng mổ. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ có dấu hiệu hẹp van tim 2 lá và phù phổi cấp.

Anh Công như chết lặng trước cái chết đầy bất ngờ của vợ mình

Đến khoảng 4h chiều cùng ngày, bệnh nhân được đưa về Khoa hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng bệnh tình hết sức nguy kịch. Và đến khoảng 8h20 sáng 20/4, người nhà của chị Hương bàng hoàng nhận tin chị đã qua đời.

Theo lời của anh Trần Công (28 tuổi), chồng chị Hương, thì vợ mình được đưa vào nhập viện tại BVĐK tỉnh trong tình trạng vỡ ối, chuyển dạ vào khoảng 11h tối 18/4. Đến sáng 19/4, thấy vợ quằn quại đau đớn mà vẫn chưa sinh được, gia đình đã yêu cầu bác sĩ Khoa sản - BVĐK tỉnh cho chị Hương được mổ.

Tuy nhiên, bác sĩ của khoa này đã từ chối vì cho rằng sức khỏe chị Hương vẫn khá tốt, có thể sinh tự nhiên được. Nhưng đến sáng ngày 20/4, bất ngờ họ thông báo chị Hương đã chết. Bà Nguyễn Thị Bông (52 tuổi) phẫn uất kể lại, sau khi cưới nhau, hai vợ chồng Hương đưa nhau vào TP. HCM làm ăn được 2 năm nay.

Vừa rồi, Hương mới mang bầu đứa con đầu tiên nên hai vợ chồng dẫn nhau về quê sinh nở để gia đình tiện chăm sóc. Trước khi nhập viện, tình hình sức khỏe của Hương rất tốt, không thấy biểu hiện gì khác thường như bác sĩ chẩn đoán. "Tại sao gia đình đã yêu cầu mà bệnh viện không cho Hương được mổ để phải chết?", bà Bông đau đớn. Theo lời của ông Hùng thì qua nhận định ban đầu, bệnh viện nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do bị hẹp, hở van tim hai lá và phù phổi cấp. Nếu phát hiện dấu hiệu của bệnh tim sớm hơn và cho mổ ngay, sản phụ Hương có thể sẽ không tử nạn.

Bệnh viện sẽ tổ chức họp và xem xét truy cứu trách nhiệm của 2 kíp trực phụ trách bệnh nhân Hương. Mẹ thì tử nạn, còn tình trạng sức khỏe của con sản phụ Hương hiện đang khá nguy kịch, chưa biết có qua khỏi hay không.

Là BVĐK của tỉnh, thế nhưng suốt trong 12 tiếng đồng hồ và qua 2 ca trực, các bác sĩ khoa sản đã làm gì mà không thể phát hiện ra bệnh nhân có dấu hiệu bị hẹp, hở van tim 2 lá và phù phổi cấp để mổ cấp cứu? Mặt khác, gia đình cũng đã yêu cầu cho mổ nhưng vẫn không được chấp nhận, liệu có gì ẩn khuất trong cái chết của sản phụ Hương? Dư luận Quảng Ngãi đang chờ câu trả lời từ phía cơ quan công an.