Còn 5 - 7 đợt nắng nóng trên diện rộng

Từ nay đến hết tháng 7/2012, tại các tỉnh miền Bắc còn có khả năng xảy ra khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 5 - 7 ngày.

Không quá bất thường

Ngày 3/5, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết: Đợt nắng nóng đang "hoành hành" sẽ chấm dứt vào ngày 4/5. Đợt nắng nóng này bắt đầu từ ngày 28/4 ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó từ ngày 30/4 - 1/5 nắng nóng mở rộng phạm vi trên toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với mức độ khá gay gắt phổ biến từ 37 - 39oC, một số nơi trên 40oC và vượt mức lịch sử trong cùng thời kỳ quan trắc được như Cao Bằng: 40oC (ngày 1/5) - lịch sử là 39.9oC vào tháng 5/1966; Bắc Kạn: 39oC (ngày 1/5) - lịch sử là 38.8oC vào tháng 5/1966...

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này cũng không phải là quá bất thường. Thời điểm bắt đầu nắng nóng diễn ra trong thời đoạn này so với mọi năm là ở mức trung bình. Hơn thế, thông thường các giá trị nhiệt độ tối cao cũng thường xuất hiện vào tháng 5. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, nóng gay gắt như đợt nắng nóng hiện tại trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng (ví dụ như mùa hè năm 2010 nắng nóng trên diện rộng và nhiệt độ cao nhất ở một số nơi Bắc Bộ lên tới trên 40oC, ở vùng núi khu vực Bắc Trung Bộ còn lên tới trên 42oC và vượt giá trị lịch sử).

Các chuyên gia cho biết, nắng nóng có thể gây khô hạn trên diện rộng. Các cơ quan chức năng cần phải tổ chức hệ thống thủy lợi thật tốt, dự trữ nước ở các hồ chứa...

Hiện tượng nắng nóng những năm gần đây có chiều hướng gia tăng.

Ngoài ra, vào những ngày nắng nóng, hãy hạn chế đi ra ngoài, nếu không có việc cần thiết vì nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ đo được. Đối với người phải làm việc ngoài trời, có thể thay đổi lịch làm việc như làm việc sớm, nghỉ trưa dài... Khi ở ngoài trời nên đội nón mũ che ánh nắng chiếu trực tiếp vào gáy, đầu...

Dự báo, vào ngày cuối tuần (từ 5/6), Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn về. Thông thường, xen kẽ các đợt nắng nóng là các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, vào thời điểm này, không khí lạnh thường có cường độ yếu chỉ làm trời mát mẻ. Dự báo từ ngày 5 - 12/5, tại Bắc Bộ, thời tiết khá mát mẻ.

Cuối mùa mệt hơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, từ nay cho đến hết tháng 7/2012 tại các tỉnh miền Bắc còn có khả năng xảy ra khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 5 - 7 ngày. Riêng khu vực miền Trung có khả năng có đợt trên 10 ngày và tương đương như mùa hè năm 2011 (15 ngày). Từ tháng 8 tình hình nắng nóng sẽ giảm bớt.

Vẫn theo ông Lê Thanh Hải, nắng nóng có 2 kiểu gay gắt thể hiện ở đầu mùa và cuối mùa. Thông thường vào đầu mùa, nhiệt độ tối cao có thể lên tới 40oC, thậm chí là hơn 40oC song nhiệt độ tối cấp chỉ ở mức 28 - 29oC, nên ban ngày nắng, nóng nhưng vào buổi tối, trời vẫn còn tương đối "dễ thở". Tuy nhiên vào khoảng tháng 7, tháng 8, nhiệt độ tối cao tuy chỉ ở mức 36 - 37oC, nhưng nhiệt độ tối cấp lại ở mức 30 - 31oC vì thế thời tiết ban đêm rất oi bức. Đây chính là lý do mà vì sao, vào những ngày nắng nóng nhiều người cảm thấy không thể ngủ được vào ban đêm.