Clip tiêu cực thi cử: Bút quay video chỉ thu, không thể phát

Các em chỉ mang bút có chức năng quay video vào, đây là thiết bị thu, chứ không thể phát. Như vậy là các em không vi phạm gì cả. Ngược lại, theo tôi ngành giáo dục cần phải chuẩn bị bằng khen.

Đó là quan điểm của thầy giáo Đỗ Việt Khoa - người đã đưa clip quay cóp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Lục Nam (Bắc Giang) lên mạng Youtube, khi trả lời phỏng vấn.

Vì sao ông lại có trong tay các clip quay cảnh thi cử ở Bắc Giang?

- Tôi là người tham gia cuộc vận động “2 không” do Bộ GDĐT phát động từ năm 2007. Từ đó tới nay, tôi luôn theo dõi các kỳ thi tốt nghiệp THPT và nhận thấy càng ngày ngành giáo dục càng xa rời cuộc vận động này. Tôi khẳng định nhiều tỉnh khu vực Bắc Bộ không nghiêm túc trong thi cử, điển hình là Bắc Giang.

Qua trao đổi, tôi biết thầy N (từng là giáo viên Trường THPT dân lập Đồi Ngô - Lục Nam, Bắc Giang) muốn vạch ra những tiêu cực ấy nên tôi đã tặng thầy 1 cái bút có chức năng quay video và hướng dẫn thầy sử dụng.

Sau đó thầy N mua thêm 1 cái nữa và hướng dẫn cho 2 em học sinh quay cảnh này ở 2 phòng thi khác nhau. Sau mỗi môn thi, thầy N lại gửi clip cho tôi để lưu giữ, tránh mất mát tư liệu.

Với 12 clip ở 2 phòng thi mà tôi có, cho thấy các giám thị coi thi không nghiêm túc và tiếp tay cho quay cóp. Nghĩa là họ đã vi phạm quy chế thi.

Theo ông, với những vi phạm được thể hiện trong clip thì việc xử lý sẽ thế nào?

- Những clip chứng minh có việc lãnh đạo hội đồng thi tổ chức cho giáo viên toán, tiếng Anh, hoá giải bài, tiến hành photo ngay trong trường rồi đưa cho nhân viên của trường phân phát cho các lớp, các phòng thi.

Những biểu hiện như thế là làm lộ đề thi, mà đề thi được coi là bí mật quốc gia. Những vi phạm này thì cơ quan công an phải điều tra và bắt buộc phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Học sinh vô tư dùng phao trong phòng thi (ảnh chụp từ clip do thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp).

Về phía học sinh quay clip thì sao? Bộ GDĐT cho rằng các em cũng đã vi phạm quy chế thi khi đưa thiết bị thu phát vào phòng thi?

“Tôi còn có clip quay ở một tỉnh miền núi, trong hội đồng có 7 phòng thi thì cả 7 phòng giám thị ra ngoài hết và một clip ở Hà Nội, tiêu cực còn ghê gớm hơn”.

Ông Đỗ Việt Khoa

- Tôi đã đọc kỹ quy chế thi. Bộ GDĐT có văn bản cấm mang điện thoại di động và thiết bị thu phát vào phòng thi, nhưng các em chỉ mang bút có chức năng quay video vào, đây là thiết bị thu, chứ không thể phát.

Nghĩa là các em không thể phát tán đề thi ra ngoài, nhận bài giải vào. Như vậy là các em không vi phạm gì cả.

Ngược lại, theo tôi ngành giáo dục cần phải chuẩn bị bằng khen cho bởi các em xứng đáng được khen thưởng vì lòng dũng cảm tố cáo tiêu cực.

Với các clip này, tôi cho rằng đây là cách đấu tranh cuối cùng để ngành giáo dục nhìn lại mình. Nếu xử lý các em thì Bộ có thể hạ màn cuộc vận động “2 không” lại, giương lên làm gì khi mà hành động của Bộ làm ngược lại.

Kiểm tra không thấy bất thường!

Chiều 6/6, UBND tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GĐĐT Bắc Giang cùng các cơ quan liên quan để làm rõ vụ tiêu cực xảy ra tại Trường THPT Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giãi bày: “Ngày 29 và 30/5, tôi cùng Trưởng phòng Giáo dục của huyện có kiểm tra cả 6 hội đồng thi nhưng không thấy có gì bất thường. Sau đó đọc trên báo mới biết. Tôi hoàn toàn bất ngờ và thấy làm tiếc về việc xảy ra như vậy”.

Về phía Trường THPT DL Đồi Ngô, hiệu trưởng cũng đã có báo cáo gửi huyện, trong đó nói rõ về trường hợp thầy giáo cung cấp clip để tung lên mạng là ĐDN, nguyên giáo viên dạy thể dục bị chấm dứt hợp đồng vào năm 2010. Báo cáo cũng nêu, thầy N. đã thuê 1 học sinh quay clip.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Chánh văn phòng Sở GĐĐT Bắc Giang cho hay, trong ngày hôm nay, theo lịch các bài thi tốt nghiệp đã được rọc phách để bắt đầu chấm điểm. Trong đó, có Trường THPT DL Đồi Ngô. Theo bà Hợp, đây là kế hoạch chung được thống nhất từ trước, còn việc tiêu cực đang được điều tra nên chưa thể có quyết định ngừng chấm thi hay không.