CLB BĐ Hà Nội sẽ không được sự V-League?

VPF yêu cầu các CLB tham dự mùa bóng mới phải có chữ ký xác nhận của chủ tịch CLB nhưng với CLB BĐ Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội thì việc này không hề đơn giản.

Lường trước được khó khăn về tài chính ở các đội bóng, không muốn bị rơi vào thế bị động, VPF đã rất thận trọng yêu cầu các CLB phải gửi đăng ký xác nhận tham gia mùa giải 2013 trước ngày 25/10 tới đây, rồi mới tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Trong đơn xác nhận đăng ký tham dự mùa giải tới đây, thay vì như những năm trước chỉ cần có chứ ký và còn dấu của GĐĐH, lần này VPF đòi hỏi phải có xác nhận từ chủ tịch đội bóng. “Mùa giải này sẽ vô cùng khó khăn về mặt tài chính đối với các đội bóng, chúng tôi làm như vậy với mong muốn những người đủ tầm, đủ lực về kinh tế ở đội bóng phải có cam kết. Tất cả các đội bóng muốn dự giải phải được đảm bảo chắc chắn, tránh những điều không tốt xảy ra khi mùa giải bắt đầu, hoặc đang khởi tranh”, Trưởng BTC giải V-League Trần Duy Ly cho biết.

Đòi hỏi bắt buộc phải có xác nhận từ chủ tịch các đội bóng, nhưng với trường hợp hai CLB thuộc sở hữu của ông bầu Nguyễn Đức Kiên (CLB bóng đá Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội), ông Ly cho rằng với hai đội bóng này BTC giải sẽ linh động, bởi bầu Kiên hiện đang bị tạm giam. “CLB bóng đá Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội trước mắt chúng tôi chỉ cần có xác nhận của người có thẩm quyền, đảm bảo đội bóng đủ tài chính và sẽ tiếp tục hoạt động được trong mùa giải 2013”, ông Ly lý giải.

Đón nhận công văn của VPF, hai Giám đốc điều hành là các ông Lê Xuân Thông và Lê Khắc Chính, đồng thời là hai người đại diện tạm thời của 2 đội bóng của bầu Kiên trước VFF và VPF, tỏ ra khá lúng túng. “Trước khi tham dự lễ tổng kết mùa giải 2012 ngay đầu tháng 10 vừa qua, đích thân tôi đã ký và công văn xác nhận 2 đội bóng của bầu Kiên vẫn sẽ tham dự mùa giải 2013 gửi tới VPF, nhưng vừa qua, BTC giải lại yêu cầu phải có chữ ký và con dấu của chủ tịch đội bóng, thực sự lúc này chúng tôi không biết phải làm sao. Có thông tin cho rằng, vợ ông Kiên (bà Đặng Ngọc Lan) có thể ký xác nhận được để gửi lên VPF, nhưng tôi cho rằng bà Lan không phải chủ tịch đội bóng nên không thể ký và đảm bảo được những yêu cầu mà VPF đặt ra. Nếu VPF tiếp tục làm khó như vậy, chúng tôi cũng chỉ biết bó tay”, GĐĐH CLB bóng đá Hà Nội Lê Xuân Thông bày tỏ về công văn yêu cầu của VPF.

Cũng có quan điểm như ông Thông, GĐĐH CLB trẻ Hà Nội Lê Khắc Chính cho biết. “Bà Lan cũng không phải người đại diện về mặt pháp nhân của 2 đội bóng, vậy nên rất khó để đòi hỏi sự xác nhận từ bà Lan. Lúc này chúng tôi vẫn đang chờ đợi những động thái mới từ những người có thẩm quyền. Hiện 2 đội bóng của chúng tôi vẫn đang hoạt động và công văn đăng ký thi đấu mùa giải 2013 đã được chuyển cho VPF từ đầu tháng 10”, ông Chính nói.

Khi chúng tôi đem những chia sẻ của hai vị GĐĐH này hỏi ông trưởng BTC Trần Duy Ly, ông Ly cho rằng. “Với hai đội bóng này, chúng tôi không thể bắt buộc họ lấy xác nhận của bầu Kiên được, chúng tôi cũng không đưa ra một cá nhân cụ thể nào, VPF chỉ yêu cầu, ai đó đủ thẩm quyền có thể đảm bảo được tài chính để hoạt động trong mùa giải 2013. Sắp tới VFF và VPF sẽ có buổi làm việc với đại diện của 2 đội bóng này, để tìm hiểu những khó khăn và cùng tháo gỡ trước khi tiến hành buổi lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu”.