Nguy cơ lây Covid từ 1 hành động phổ biến ở chợ và siêu thị là điều mà các nhà khoa học Singapore cảnh báo trong nghiên cứu mới công bố của NCID.
|
Rủi ro từ 1 hành động phổ biến
Những người nhiễm Covid-19 ở chợ và khu ẩm thực Bukit Merah View hồi tháng 6 có 3 đặc điểm chung: Họ chưa tiêm vaccine, không đeo khẩu trang đúng cách và thường xuyên chạm vào trái cây, rau củ.
Đó là những phát hiện trong một nghiên cứu của Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Singapore (NCID) về ổ dịch ở khu chợ với 94 ca bệnh, khiến toàn bộ 182 quầy đóng cửa trong 2 tuần - Straits Times đưa tin.
Đây từng là ổ dịch lớn nhất Singapore trong một khoảng thời gian, với nhiều ổ nhỏ hơn nổi lên sau đó ở các khu nhà kế cận. Bộ Y tế Singapore đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm cho hơn 200.000 cư dân.
Chợ và khu ẩm thực Bukit Merah View, nơi phát hiện ổ dịch lớn ở Singapore.
Ảnh: SHIN MIN DAILY NEWS
Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học còn phỏng vấn những người chịu ảnh hưởng do đóng cửa chợ, bao gồm cả khách hàng và chủ quầy, Tiến sĩ Matthias Toh, giám đốc Cơ quan Dịch tễ và Sức khỏe Cộng đồng Quốc gia cho hay.
Họ đã xem xét kỹ ổ dịch ở chợ bởi số lượng lớn người cao tuổi thường xuyên qua lại ở khu vực này và họ phải chịu ảnh hưởng của ổ dịch, Giáo sư Leo Yee Sin, giám đốc NCID cho biết.
Những người ít vào chợ thì ít khả năng bị nhiễm Covid-19 hơn. "Vấn đề này là thường thức", bà Leo Yee Sin nói, "Nếu anh ở tâm dịch lâu thì đương nhiên khả năng nhiễm virus của anh sẽ cao hơn".
Làm gì để loại trừ nguy cơ?
Trên thực tế, giải pháp cho nguy cơ này rất đơn giản.
Giáo sư Dale Fisher của Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore cho rằng điều quan trọng nhất là các quy tắc vệ sinh cơ bản: "Hãy rửa rau củ trước khi ăn, thường xuyên rửa tay và tránh chạm lên mặt. Đó là những nguyên tắc cơ bản mà chúng ta đã học ngay từ bé".
"Những người thường xuyên đi chợ có thể mang theo nước rửa tay cá nhân và sát khuẩn tay trước khi chạm vào rau củ quả", Tiến sĩ Toh khuyến cáo, "Sau đó, họ có thể sát khuẩn tay thêm lần nữa. Hành động này bảo vệ không chỉ bản thân họ, mà cả cộng đồng". Ngoài ra những ai sử dụng khẩu trang dùng nhiều lần, không phải khẩu trang y tế thì nên giặt thường xuyên.
Những thói quen này cũng nên được áp dụng trong siêu thị, nơi khách hàng thường xuyên chọn lựa các thực phẩm tươi sống, giáo sư Leo nói.
"Những món đồ mà càng nhiều người muốn chạm vào trước khi quyết định mua - là những món mà ta cần đặc biệt chú ý bởi đó có thể là nguồn lây nhiễm".
Vậy có cần hạn chế chạm vào rau củ hoặc đeo găng tay hay không?
Điều đặc biệt về vaccine Covid-19 giúp Campuchia tạo "kỳ tích" vượt các nước giàu, kể cả Mỹ
Để trả lời cho câu hỏi này, Giáo sư Dale Fisher cho rằng: Không cần hạn chế chạm vào rau củ hoặc đeo găng tay. Thậm chí, găng tay còn là phương tiện gây trở ngại cho vấn đề vệ sinh tay.
"Khi đeo găng tay liên tục, người ta vẫn chạm vào túi đeo, vào mặt mũi và điện thoại. Nếu có virus trên găng tay thì bạn cũng có thể bị nhiễm từ những nguồn khác", ông Fisher nói.
Ngoài ra, găng tay còn có thể gây lây lan virus nếu người đeo găng nghĩ găng tay bảo vệ mình và trở nên lơ là hơn với thao tác vệ sinh tay, Giáo sư Teo Yik Ting của Đại học Y tế Công cộng Saw Swee Hock cảnh báo. "Thường xuyên rửa tay tốt hơn nhiều", ông nói.
Điều đặc biệt về nghiên cứu này là thao tác mua cá không được coi là một yếu tố rủi ro mặc dù người ta thường xuyên phải xử lý cá ở chợ, Giáo sư Tambyah nhận định: "Tôi nghĩ lý do là ai cũng rửa tay sau khi xử lý cá. Việc này cho thấy tầm quan trọng của vệ sinh tay".
Cần phải lưu ý một điều: Nghiên cứu của NCID không khẳng định rau củ trong chợ là nguồn gốc gây ra ổ dịch ở Bukit Merah View mà chỉ đưa ra các phát hiện về một nguy cơ tiềm tàng ở một trong những nơi cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Giáo sư Fisher cho rằng lây truyền qua đồ vật có thể không phải phương thức lây truyền phổ biến nhất. Nguyên nhân còn có thể bởi sự đông đúc, các bề mặt lạnh mà virus có khả năng tồn tại trong môi trường và thói quen đeo khẩu trang không đúng quy cách. Tuy nhiên, lây truyền qua đồ vật từ những thiết bị dùng chung ở chợ, siêu thị như nhà vệ sinh, bồn rửa tay hoặc hành động trao đổi tiền mặt thì có thể xảy ra. |
Nguồn: http://toquoc.vn/chuyen-gia-singapore-chi-ra-nguy-co-lay-covid-o-cho-sieu-thi-dieu-ma-gan-nhu-ai-cun..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Loại rau này hiện nay trên thị trường chứa rất nhiều ký sinh trùng, nhiều người thích ăn sống nhưng hậu quả rất nghiêm trọng
- 1 loại quả khi xanh đắt gấp 10 lần lúc chín, đắt hơn cả thịt bò, được săn lùng khi hè về: Là ‘thuốc’ ngăn ngừa ung thư, giữ gìn sự tươi trẻ
- Lý do khi mua đồ ăn chín luôn được tặng kèm rau thơm và nước chấm: Không phải để đủ vị, biết lý do không ai dám ăn thứ được cho
- Những người ít có khả năng mắc bệnh ung thư thường có 6 'đặc điểm' này! Hãy tự kiểm tra và xem bạn có bao nhiêu trong số đó
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân