Chân tướng không ngờ của kẻ sát hại trụ trì và hai mẹ con làm công quả ở chùa
Thứ năm, 26/03/2020 22:36

Tâm là một phật tử ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Rạng sáng 23/3, gã đột nhập vào chùa Quảng Ân trên địa bàn rồi sát hại trụ trì và hai mẹ con làm công quả tại chùa.

Liên quan tới án mạng xảy ra tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), đến cuối giờ chiều 26/3, nguồn tin của PLO cho hay công an đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi ngụ Tân Nghĩa để điều tra.

Công an cũng triệu tập và làm việc với nhiều người liên quan và thu giữ một số chứng cứ quan trọng.

An ninh - Hình sự - Chân tướng không ngờ của kẻ sát nhân hại trụ trì và hai mẹ con làm công quả ở chùa

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm

Theo Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban chuyên án, Tâm khai sau khi gây án đã cướp 3 điện thoại, sau đó chạy vào quận 9, TP.HCM trốn.

Báo VNE dẫn kết quả điều tra bước đầu cho thấy Tâm là một phật tử ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Rạng sáng 23/3, gã đột nhập vào chùa Quảng Ân trên địa bàn. Tâm đã lần lượt sát hại thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật Tạ Văn Sửu, 58 tuổi, trụ trì chùa) và hai mẹ con Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi nấu ăn trong chùa), Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, cùng ở địa phương) rồi tẩu thoát.

Đến 16h, đại đức Thích Nguyên Lộc được phát hiện gục chết trong căn phòng sau chánh điện. Giữa phòng là thi thể Bảo Yến, 19 tuổi. Cạnh đó, mẹ cô gái nằm thoi thóp. Các nạn nhân đều bị thương ở đầu, nhiều vết bầm tím.

An ninh - Hình sự - Chân tướng không ngờ của kẻ sát nhân hại trụ trì và hai mẹ con làm công quả ở chùa (Hình 2).

Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, cảnh sát xác định đây là vụ giết người. Xe máy các nạn nhân vẫn còn, tài sản trong chùa không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Những dấu vết cho thấy hung thủ đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công khi thượng tọa sư thầy đang nằm trên võng dù, sau đó quay sang tấn công hai mẹ con bà Phượng.

Thượng tọa Thích Nguyên Lộc đã xuất gia trên 35 năm tại chùa này. Chùa Quảng Ân mới được xây ngay phía trước nhưng ông vẫn ở tại ngôi chùa cũ cách đó khoảng 300 m. Bình thường, thầy Lộc ở cùng một đệ tử. Nhưng tối hôm trước xảy ra án mạng, người này vào TP HCM thăm bệnh.

Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-tuong-khong-ngo-cua-ke-sat-nhan-hai-tru-tri-va-hai-me-con-lam-cong-q.. Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-tuong-khong-ngo-cua-ke-sat-nhan-hai-tru-tri-va-hai-me-con-lam-cong-qua-o-chua-a470265.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: sát hại trụ trì và hai mẹ con làm công , giết người , án mạng ở chùa ở bình thuận