Các cố vấn cho chính phủ Mỹ ngày 19/05 cho biết trẻ từ 5 đến 11 nên tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba để có thể bảo vệ tốt nhất trước các biến thể mới.
|
Theo hãng AP, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra khuyến cáo nên tiêm mũi tăng cường, cụ thể là mũi thứ 3 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Ảnh minh họa. Nguồn: AP
Theo CDC, mũi tăng cường thứ 3 sẽ giúp bảo vệ trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục tăng.
"Tiêm chủng mở rộng ở nhóm tuổi này đang có xu hướng giảm so với các nhóm tuổi khác khiến nhiều trường hợp rơi vào rủi ro cao", Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết trong một tuyên bố.
"Chúng tôi cho rằng những loại vaccine này là an toàn và việc tiêm chủng sẽ giúp nhiều trẻ em được bảo vệ tốt hơn", bà Rochelle Walensky nói.
Đầu tuần này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép tiêm mũi tăng cường cho trẻ bằng vaccine Pfizer. Thêm vào đó, CDC cũng đưa ra khuyến nghị về những người thực sự cần tiêm chủng. Theo các chuyên gia, tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi khỏe mạnh cần tiêm thêm mũi tăng cường, đặc biệt khi rất nhiều trẻ đã nhiễm bệnh trong mùa đông trước vì biến thể Omicron.
Mỹ hiện tại đang ghi nhận trung bình 100.000 ca mắc mới mỗi ngày, lần đầu tiên kể từ tháng Hai. Các cố vấn của CDC cũng khẳng định những trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn đã tiêm hai mũi vaccine và một mũi tăng cường có khả năng tăng cường miễn dịch trước các biến thể mới.
"Điều đó có thể hiểu vaccine phòng Covid cần tiêm đủ ba liều", Tiến sĩ Grace Lee của Đại học Standford cho biết.
Tiến sĩ Doran Fink của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết cơ quan này đang làm việc nhanh nhất có thể để đánh giá hồ sơ xin phê duyệt tiêm vaccine của hãng Moderna cũng như chờ dữ liệu cuối cùng do hãng Pfizer cung cấp về việc tiêm phòng cho trẻ nhỏ tuổi nhất. Các cố vấn riêng của FDA dự kiến sẽ tranh luận công khai với một hoặc cả hai hãng dược này vào tháng tới.
Khoảng 30% trẻ ở nhóm tuổi này đã tiêm 2 mũi Pfizer từ khi chương trình vaccine phát động vào tháng 11 năm ngoái. Cố vấn của CDC, bà Helen Keipp Talbot của Đại học Vanderbilt cho rằng các cơ quan y tế phải nỗ lực hơn nữa đối với chương trình tiêm phòng cho trẻ.
"Điều này phải đặt ưu tiên hàng đầu", bà Helen Keipp Talbot cho biết.
Khuyến cáo này cũng có nghĩa trẻ từ 5 đến 11 tuổi có hệ thống miễn dịch suy yếu nghiêm trọng và đã tiêm mũi thứ ba vẫn có thể đủ điều kiện cho mũi 4. Hiện hãng Pfizer và đối tác là BioNTech đang sản xuất loại vaccine Covid-19 cho trẻ ở mọi lứa tuổi tại Mỹ. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi có thể tiêm mũi ba với liều lượng bằng 1/3 so với người lớn.
Trong một nghiên cứu nhỏ, hãng Pfizer đã phát hiện ra mũi tăng cường có thể làm gia tăng kháng thể chống lại virus ở trẻ em, bao gồm cả những kháng thể bảo vệ trước biến thể Omicron siêu lây nhiễm.
Nguồn: https://toquoc.vn/cdc-my-hoi-thuc-tiem-mui-tang-cuong-cho-tre-tu-5-den-11-tuoi-20220520104125716.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe