Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3: Đại dịch lan ra 199 nước, hơn nửa tỷ người nhiễm bệnh
Thứ sáu, 27/03/2020 11:42

Hiện nay, thế giới ghi nhận 529.148 người mắc Covid-19, trong đó 23.968 ca đã tử vong; 123.380 người đã bình phục (chiếm 23% số ca nhiễm).

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3 tại Trung Quốc

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27/3 cho hay, tính tới cuối ngày hôm qua (26/3) Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 55 ca nhiễm mới, trong đó có tới 54 ca bệnh "nhập khẩu" từ nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc là 81.340 ca, trong đó có 3.292 người tử vong.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3 tại Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết đến hết ngày 26/3, nước này có thêm 91 ca nhiễm mới, giảm so với con số 104 của ngày trước đó; 8 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Như vậy, hiện tại tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc hiện là 9.332, trong đó 144 ca là từ nước ngoài. Tổng số ca tử vong là 139.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3 tại Mỹ

Theo cập nhật của trang Worldometers vào lúc 6h10 sáng 27/3, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã tăng thêm 14.995 ca, nâng tổng số lên 83.206 ca. Số ca tử vong do cũng tăng thêm 174 ca, đưa tổng số lên 1.201 ca tử vong vì dịch Covid-19.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Mỹ vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Trung Quốc hiện ghi nhận 81.285 ca nhiễm, còn đứng thứ 3 là Italy với 80.589 ca nhiễm.

cap-nhat-dich-covid-19-ngay27-3-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3 tại châu Âu

Italy là "ổ dịch" lớn thứ 3 thế giới và thứ nhất châu Âu. Nước này ghi nhận 712 ca tử vong mới, cao hơn mức tăng 683 ca một ngày trước đó. Đến thời điểm hiện tại Italy ghi nhận 80.589 ca nhiễm và 8.215 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 10%, cao hơn hai lần trung bình toàn cầu 4,6%.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai châu Âu số ca nhiễm và tử vong trong ngày hôm qua lần lượt là 8.271 và 718 ca nâng tổng số lên 57.786 ca nhiễm và 4.365 người chết. Số ca tử vong ở Tây Ban Nha đang đứng thứ 2 thế giới sau Italy.

Đức ghi nhận thêm 6.615 ca nhiễm Covid-19 và 61 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng vì đại dịch ở nước này lên lần lượt là 43.938 và 267. 

Tính đến nay, Pháp có 29.155 ca mắc Covid-19, trong đó 1.696 người đã tử vong.

Bỉ ghi nhận thêm 1.298 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 6.235 ca, trong đó 220 trường hợp tử vong.

Thụy Sĩ thông báo số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng lên 10.714 ca, trong đó 161 trường hợp đã tử vong.

Đức ghi nhận 43.211 ca nhiễm và 262 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở nước này là 0,5% - tương đối thấp so với các quốc gia khác.

Ngày 26/3, Anh lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Cụ thể, nước này có thêm 115 người tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên 578 trường hợp. Tổng số ca nhiễm tăng từ 9.529 ca ngày 25/3 lên 11.658 ca ngày 26/3.

Liên bang Nga ghi nhận thêm 182 trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tổng số ca bệnh ở Nga là 840 người (trong đó 546 trường hợp ở thủ đô Moskva), trong đó 38 người đã bình phục và 2 người tử vong.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3 tại Iran

Iran là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục. Tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 29.406, trong đó 2.234 ca tử vong. 

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 27/3 tại Đông Nam Á

Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất tại Đông Nam Á với 2.031 ca nhiễm và 23 người chết.

Indonesia là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, với 78 người chết trong 893 người nhiễm. Tỷ lệ tử vong là 8,7%, thuộc hàng cao nhất thế giới. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ số ca dương tính được phát hiện quá ít, tỷ lệ này sẽ giảm dần khi càng có nhiều người được xét nghiệm và điều trị.

Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-27-3-dai-dich-lan-ra-199-nuoc-hon-nua-ty-ngu.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-27-3-dai-dich-lan-ra-199-nuoc-hon-nua-ty-nguoi-nhiem-benh-search/

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Covid-19 , virus corona , Mỹ , Italy