Bà Tưng lên tiếng về đề thi học sinh giỏi lấy mình làm "hình mẫu"

Sau khi đề thi học sinh giỏi văn của Hải Phòng lấy bà Tưng và Angela Phương Trinh làm hình mẫu của các cô gái trẻ sống trọng vật chất, Huyền Anh đã lên tiếng.

Hình ảnh chụp đề thi học sinh giỏi văn ở Hải Phòng.

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau một đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn ở Hải Phòng với cách ra đề rất lạ. Đề thi bao gồm 3 câu với thời gian làm bài là 180 phút với câu 1 rất lạ và gây xôn xao dư luận: "Người mẫu Ngọc Trinh từng trả lời phỏng vấn rằng : "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" Mới đây cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh (biệt danh "Bà Tưng") khi trả lời một trang mạng xã hội, cũng thẳng thắn : "Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền: (Theo Vietnamnet)

Từ những hiện tượng trên, anh/chị hãy viết một bài văn (tối đa 800 từ) về chủ đề: "Tiến bộ xã hội và ước mơ đại gia của cô gái trẻ."

Bà Tưng bồi hồi nhớ về... thời đi thi học sinh giỏi văn.

Sau khi đề văn được lan truyền một cách chóng mặt trong cộng đồng mạng thì nhân vật chính - bà Tưng đã lên tiếng về "sự kiện" này. Cô gái trẻ đã chia sẻ đường link của bài báo viết về đề văn trên và "bồi hồi" nhớ lại chuyện ngày xưa mình từng đi thi học sinh giỏi. Huyền Anh đã viết trên trang cá nhân của mình: "Bồi hồi nhớ lại ngày xưa, Mình đã từng nhiều lần được chọn vào đội tuyển môn Văn của trường và may mắn cũng đã được đi thi học sinh giỏi Văn cấp Thành Phố.

Sau này đi thi Đại học sân khấu điện ảnh được 8,5 điểm-là một trong 3 bạn có điểm Văn cao nhất trường.

Và bây giờ mình ước được quay lại những tháng năm hồn nhiên của tuổi học trò".

Chỉ chưa đầy một giờ sau khi đoạn chia sẻ của bà Tưng được đăng tải, đã có rất nhiều lượt comment và hầu hết là "ném đá" cô gái này. Đa số đều cho rằng Huyền Anh lại "quăng bom" và những gì cô nói không đúng với con người cô. Nhiều người chỉ trích rằng nếu là một học sinh giỏi văn và từng được điểm cao như vậy trong kỳ thi Đại học thì chắc chả có ai lại đi làm những việc đáng xấu hổ mà bà Tưng đã từng làm.