ATP Sony Ericsson Open: Bài toán khó

Đêm qua, giải Masters thứ 2 trong năm đã mở màn ở Miami và mọi người đang nóng lòng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra ở sân chơi này. Nói cách khác là chờ xem ai sẽ chứng minh được mình khi giải kết thúc vào ngày 1/4.

Federer đang thăng hoa, trong khi Nadal lại đang trong cơn khô hạn danh hiệu, còn Djokovic lại muốn cho mọi người thấy thất bại vừa qua của anh trước Isner ở Indian Wells chỉ là tai nạn nhất thời. Nói tóm lại là ai cũng có mục tiêu riêng, nhưng để chinh phục được nó là cả một nhiệm vụ nan giải.

Nhiệm vụ của Fed và Nole

Lần gần nhất Federer lên ngôi ở Indian Wells cách nay đã 6 năm và đó cũng là khoảng thời gian mà tay vợt người Thụy Sĩ chưa đoạt thêm một chức vô địch nào ở Miami. Vậy năm nay, liệu Federer có thâu tóm được cú đúp như anh đã từng thực hiện cách đây 6 năm? Sẽ rất khó khăn, đấy là câu trả lời ngắn gọn nhất.

Tay vt Roger Federer.

Cứ nhìn vào kết quả bốc thăm là thấy ngay cái khó của Federer nên có ý kiến cho rằng chuỗi 15 trận toàn thắng của anh sẽ bị đứt mạch ở cuộc chơi này. Nếu gặp Harrison ở vòng 2 và Roddick ở vòng 3, Federer luôn được xếp ở cửa trên, nhưng đừng quên rằng 2 tay vợt người Mỹ này có lợi thế rất lớn từ khán giả nhà. Dĩ nhiên, không ai nghĩ Federer sẽ bị loại sớm và thậm chí nếu có gặp Monfils (vòng 4) và một trong những cái tên như Fish, Anderson, Verdasco hay Almagro (tứ kết) thì anh vẫn luôn được đánh giá cao hơn.

Vấn đề lớn nhất được đặt ra là nếu có mặt ở bán kết thì đối thủ của Federer sẽ là ai? Dự đoán ban đầu là Djokovic sẽ lọt vào tứ kết (có thể gặp Baghdatis, Troicki, Lopez hoặc Gasquet), nhưng anh sẽ gặp ai lại là chuyện rất khó đoán bởi Del Potro hay Ferrer đều có khả năng tranh suất này. Mặc dù không loại trừ khả năng nhà ĐKVĐ sẽ bị loại ở tứ kết nhưng tất cả đều đang hy vọng sẽ được thấy Djokovic có mặt ở bán kết và đối thủ ở bên kia sân sẽ là Federer. Đáp ứng được niềm hy vọng của khán giả sẽ là nhiệm vụ mà Djokovic và Federer cần phải hoàn thành để mọi người mới có dịp chứng kiến một cuộc đối đầu đỉnh cao.

Cơ hội cho Nadal

Đang bị Federer bám đuổi rất sát trên bảng xếp hạng nên Nadal buộc phải tiến sâu ở giải này nếu như không muốn để mất vị trí thứ 2 về tay đối thủ. Mặt khác, anh còn đang khát khao tìm cho mình danh hiệu đầu tiên ở Miami sau 3 lần lọt vào trận chung kết nhưng đều thất bại. Trước mắt, đấy là 2 nhiệm vụ cơ bản mà Nadal cần phải hoàn thành trong vòng 10 ngày tới. Thoạt nhìn, kết quả bốc thăm ít nhiều đã đem lại cơ hội cho tay vợt người Tây Ban Nha bởi Stepanek, Nishikori, Granollers không phải là những đối thủ đủ tầm để cản bước Nadal ở các vòng đầu. Thử thách thật sự chỉ đến với Nadal ở tứ kết nếu anh phải chạm trán với Tsonga, đặc biệt là John Isner đang chơi rất lên tay và lại có lợi thế sân nhà.

Nếu qua được cửa ải tứ kết, Nadal sẽ có không ít hy vọng để tái lập thành tích vào chơi trận chung kết như năm rồi. Nhận định này được đưa ra dựa trên cơ sở các đối thủ ở nhóm còn lại có khả năng tranh vé vào bán kết đều gặp những vấn đề riêng. Như Murray không có duyên ở giải này (2 lần liên tiếp bị loại ngay trận đầu) và lại mới gây thất vọng lớn trong giải ở Indian Wells.

Ngoài ra, Berdych cũng không có phong độ cao, trong khi những Tipsarevic, Dolgopolov, Simon... chưa bao giờ được đánh giá là ứng viên ở các giải Masters. Nếu lọt vào bán kết và gặp bất cứ đối thủ nào kể trên thì cơ hội sẽ đến với Nadal!