6 bài học rút ra từ trận đại chiến Chelsea - Juventus

Màn đại chiến Anh - Italia giữa Chelsea và Juventus trên sân Stamford Bridge đã khép lại với tỉ số 2-2.

Dư vị của nó vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng những người đã xem. Sau đây là 6 điều nổi bật nhất mà giới mộ điệu rút ra được.

1. Torres cần đóng góp nhiều hơn
Nếu tính cả trận Siêu Cúp châu Âu gặp Atletico Madrid thì Torres đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp dù anh luôn góp mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea. Mùa này, chân sút người Tây Ban Nha đã có 3 bàn thắng. Đó là một thành tích không tồi khi Torres thực tế chỉ mới chơi 7 trận. Tuy nhiên, ngần ấy chắc chắn chưa đủ để các CĐV Chelsea hài lòng. Họ kì vọng nhiều hơn vào Torres. Các fan của The Blues muốn El Nino phải nổ súng đều đặn để đạt thành tích ít nhất 30 bàn/mùa. Bên cạnh đó, họ cũng muốn chứng kiến cựu ngôi sao Liverpool tỏa sáng trong những trận cầu lớn khi Chelsea cần anh nhất.

2. Oscar đã tỏa sáng
Đây là lần đầu tiên Oscar đá chính cho Chelsea. Tiền vệ người Brazil này đã chứng tỏ được tài năng của mình khi ghi 2 bàn thắng đều từ những cú sút xa. Bàn đầu tiên của Oscar có thể là do may mắn khi đập chân hậu vệ Juventus khiến bóng đổi hưởng và đánh bại Gianluigi Buffon. Tuy nhiên, bàn thứ 2 quả thực là một kiệt tác. Oscar đã xoay người rồi cứa lòng chân phải tuyệt đẹp để đưa bóng vào góc cao khung thành Buffon. Pha bay người cản phá của thủ môn người Italia chỉ làm cho pha lập công này của Oscar trở nên đẹp hơn. Với màn trình diễn ấn tượng trước Juve, Oscar chắc chắn sẽ được góp mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea thường xuyên trong thời gian tới.

3. Hàng thủ Chelsea vẫn tồn tại vấn đề
Trong 7 trận đã qua của ở mùa 2012/13, Chelsea có 4 trận bị thủng lưới từ 2 bàn trở lên. Đáng chú ý là ở cuộc gặp Atletico Madrid tại trận tranh Siêu Cúp châu Âu, The Blues còn phải chịu tới 4 bàn thua. Rõ ràng, hàng thủ của đội bóng Tây London đang gặp trục trặc. Vấn đề ấy vẫn đang tồn tại và một lần nữa bộc lộ ở màn nghênh đón Juve. HLV Roberto Di Matteo cần sớm tìm cách giải quyết nó nếu muốn Chelsea tiến xa tại các mặt trận trong mùa này.

>> Xem lại video trận Chelsea  - Juventus

4. Mikel cần người hỗ trợ
John Obi Mikel là một tiền vệ phòng ngự có chất lượng. Tuy nhiên, có thể đẳng cấp của tuyển thủ Nigeria này chưa đủ để giúp Chelsea. The Blues hiện tại là một đội bóng bao gồm rất nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công. Vì vậy, hầu như chỉ một mình Mikel làm nhiệm vụ càn quét trước vòng cấm và thu hồi bóng. Trình độ của Mikel chưa đủ để anh đơn độc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. Chelsea có lẽ cần mua thêm một tiền vệ phòng ngự nữa để hỗ trợ cho Mikel hoặc cho Oriol Romeu đá tiền vệ trung tâm với anh thay vì Frank Lampard.

5. Chelsea đủ sức qua vòng bảng
Dù chỉ kiếm được 1 điểm sau trận đầu tiên trên sân nhà nhưng cửa đi tiếp của Chelsea vẫn khá sáng. Lí do bởi Juve là đối thủ mạnh nhất của The Blues. Hai đội còn lại là Shakhtar Donetsk (Ukraine) và Nordsjaelland (Đan Mạch) đều không ở cùng đẳng cấp với đoàn quân dưới quyền Di Matteo. Sẽ không phải bất ngờ lớn nếu Chelsea đánh bại Shakhtar và Nordsjaelland ở cả 2 lượt trận và cuộc gặp Juve tại sân Juventus sẽ là trận quyết định cho ngôi đầu bảng E.

6. Chelsea khó bảo vệ chức vô địch
Màn chia điểm với Juve là một điềm báo gở cho chiến dịch Champions League 2012/13 của Chelsea. Chắc chắn sẽ rất khó để The Blues bảo vệ thành công ngôi vị ông Vua châu Âu. Nên nhớ rằng những đối thủ lớn của họ đến từ Đức, Tây Ban Nha và Anh như Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Manchester United và Real Madrid đều đã mạnh hơn so với mùa trước. Chelsea cũng không thể khinh thường các đại diện của Italia như Juve hay Milan.