11 người tình nghi đốn 3 cây sưa đã bỏ trốn

Chiều 10/5, ông Phạm Hồng Thái - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình - cho biết cơ quan kiểm lâm đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ cưa trộm ba cây sưa.

Theo ông Thái, thông tin bước đầu thu thập được thì vụ việc này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ông Thái nói chưa thể ra quyết định khởi tố vụ án, bởi trong tay cơ quan kiểm lâm mới chỉ có báo cáo của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về sự việc ba cây gỗ sưa bị đốn hạ ở rừng Hung Trí, chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Do đó, cần phải tiến hành thêm các thủ tục tiếp theo như tiếp cận, điều tra, giám định hiện trường, xác định mức độ thiệt hại...

Khu vực Hung Trí, nơi các thợ rừng tìm được ba cây sưa trị giá hàng trăm tỉ đồng. (Ảnh: Quốc Nam)

Trao đổi với phóng viên chiều 10/5, ông Nguyễn Văn Nam - trưởng Công an xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) - cho biết hiện cả 11 người trong danh sách được cho là đã đốn ba cây sưa đều không có mặt tại địa phương. Theo ông Nam, 11 người này chuyên sống bằng nghề khai thác rừng, do một người tên Hoàng Hạnh cầm đầu. Gia đình của họ đã đóng cửa, bỏ đi từ mấy hôm nay. Trả lời về khả năng 11 người này có thể trốn ra nước ngoài, ông Thái nói sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết nếu phát hiện đối tượng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều 10-5 nhiều người dân ở các làng ven vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào rừng tìm gỗ sưa vẫn chưa trở về.

Một số người đi rừng về cho biết ở cửa rừng thuộc khu vực Khe Gát (xã Xuân Trạch) và Bàu Sen (xã Phúc Trạch) vẫn có hàng chục người mang hung khí đứng chờ người vận chuyển gỗ ra để cướp. Một nguồn tin khác cho rằng số gỗ sưa đã đưa ra khỏi rừng đang tập kết tại nhà của một số đầu nậu tại TP. Đồng Hới.