Xử ông trùm ma túy xả súng vào công an để bỏ trốn
Thứ tư, 07/01/2015 16:09

Bị khám xét, ông trùm ma túy tông xe vào ô tô của lực lượng công an hòng thoát thân. Được kêu gọi đầu hàng nhưng hắn vẫn xả súng khiến một cảnh sát bị thương.

Vũ Ngọc Sơn thời điểm bị bắt

Vũ Ngọc Sơn thời điểm bị bắt

Cáo buộc thể hiện trung tuần tháng 6/2011, Vũ Ngọc Sơn (37 tuổi, huyện Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển ô tô Civic đem 1,23 tỷ đồng đến Mộc Châu (Sơn La) mua 8 bánh heroin của Tráng A Lầu với giá 7.100 USD mỗi bánh.

Hai bên hẹn giao hàng ở ngã ba Đồng Bảng (Mai Châu, Hòa Bình). Sau khi nhận hàng, Sơn lái xe qua địa phận xã Phong Phú (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe.

Không chấp hành hiệu lệnh, hắn tăng tốc bỏ chạy đến xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) và lùi xe đâm thẳng vào xe ôtô của lực lượng công an đang truy đuổi.

Hắn dùng khẩu súng ngắn chĩa vào xe công an bắn một phát. Phía công an bắn trả làm xịt lốp xe.

Lúc này, ông trùm mở cửa xe bỏ chạy vào rừng, tìm chỗ ẩn nấp. Đêm cùng ngày, công an phát hiện hắn đang ẩn nấp tại khu vực vườn luồng (thuộc địa phận xóm Đôi, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Được kêu gọi đầu hàng nhưng tên này vẫn tiếp tục dùng súng bắn trả lực lượng công an đang vây bắt.

Trong đêm tối, những phát súng của tên này gây hậu quả khiến Bùi Văn Tuấn (cán bộ công an tỉnh Hòa Bình) bị thương ở đùi phải với tổn hại sức khỏe 12%.

Sau khi gây án, hắn lăn xuống suối bỏ trốn và chạy vào nhà người dân ẩn nấp. Sáng ngày 16/6/2011, tên này xuống đường thì bị công an bắt giữ.

Khám xét trên xe, công an thu giữ 8 bánh heroin. Khẩu súng gây án, Sơn khai nhận là loại súng colt ổ quay, mua ở chợ Trung Quốc giá 6 triệu đồng. Nơi ở của tên này, cảnh sát thu trong két sắt 2 khối chất ma túy có trọng lượng 701,6 gam, 1.460 viên nén ma túy tổng hợp...

Từ đầu mối Vũ Ngọc Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an khởi tố 47 bị can với 11 tội danh gồm: Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Giết người; Chống người thi hành công vụ...

Trong số này có một bị can chết, 7 bị can bỏ trốn đang truy nã; 2 bị can tách ra đang tiếp tục điều tra.

Quá trình điều tra, Vũ Ngọc Sơn khai báo thành khẩn hành vi phạm tội và đồng bọn, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra mở rộng vụ án. Đây là tình tiết cần được xem xét khi lượng hình.

Cơ quan công tố xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất phức tạp có nhiều bị can tham gia. Bọn chúng tổ chức chặt chẽ với nhau hoạt động tinh vi, manh động, sẵn sàng chống đối lại khi bị phát hiện. Kết quả điều tra chứng minh, từ tháng 8/2009 – tháng 7/2011, bọn chúng tàng trữ, mua bán trái phép 152 bánh, 4 cây, 2 chỉ heroin, 20 gói ma túy tổng hợp… lừa đảo, làm môi giới hối lộ số tiền 8 tỷ đồng.

Bản thân ông trùm Sơn thực hiện 13 lần mua bán trái phép 78 bánh, 3 chỉ heroin và 3.200 viên Methamphetamine. Lần thứ ba hầu tòa, Sơn bị truy tố ở 3 tội danh gồm Mua bán trái phép chất ma túy, Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích.

Sơn từng có 2 tiền án. Năm 2004, tên này bị TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 60 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra trại năm 2009 đến năm 2011 lại phạm tội. Đầu năm 2012 hắn lĩnh án chung thân tội Mua bán trái phép chất ma túy.  

Phiên tòa xét xử vụ án Vũ Ngọc Sơn và 35 bị cáo TAND tỉnh Hòa Bình mở vào ngày 6/1 và dự kiến sẽ kéo dài trong gần 1 tháng.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: toi pham , giet nguoi , gay an , tin 113 , tin , bao