Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Người dân tháo chạy, phố Hạ Đình vắng như chùa Bà Đanh
Thứ hai, 09/09/2019 09:26

Sau vụ hoả hoạn ra tại Công ty Rạng Đông, nhiều hàng quán kinh doanh xung quanh khu vực này đã phải đóng cửa tạm nghỉ một thời gian. Thậm chí, nhiều hộ dân tại các chung cư, nhà liền kề gần vụ hoả hoạn đã phải dời sang nơi khác sống, hoặc tính chuyện bán nhà…

Sau hơn 10 ngày sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (gọi tắt là Công ty Rạng Đông) thuộc phường Hạ Đình, thế nhưng, hậu quả của nó thì chưa thể khắc phục trong thời gian ngắn.

Đây đã là ngày thứ 10 kể từ vụ cháy làm thất thoát 15,1-27,2kg thủy ngân ra môi trường, nhiều chuyên gia đánh giá Hà Nội đã lúng túng và ứng phó quá chậm một "sự cố môi trường quy mô trung bình" ("quy mô trung bình" là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân).

Trong khi thông tin chính thức về thời gian hoàn thành việc khắc phục hậu quả cũng chưa được cơ quan chức năng công bố, nên nhiều hộ kinh doanh và gia đình gần đám cháy đã chọn giải pháp rời khỏi nơi mình đang sinh sống vì sức khoẻ của cả gia đình.

Ghi nhận chiều ngày 8/9, con phố Hạ Đình thời gian này trở lên vắng vẻ khác hẳn với tình trạng đông đúc của nó mỗi giờ tan tầm chiều hàng ngày. Nhiều hộ kinh doanh trên phố, ngõ này đóng cửa, treo biển tạm thời nghỉ hoặc chuyển địa chỉ khác…

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 1

Khu vực gần hiện trường vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đều vắng vẻ.

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 2

Tuyến phố Hạ Đình có thời điểm còn chẳng thấy bóng người qua lại ngay trong giờ cao điểm
buổi chiều.

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 3

Phố vắng, ngõ vắng... sau vụ hoả hoạn tại Công ty Rạng Đông.

“Cả khu vực gần vụ cháy tại Công ty Rạng Đông gần như chẳng kinh doanh được gì nhiều. Có cửa hàng phải đóng cửa vì lo cho sức khoẻ của mình, có cửa hàng chấp nhận chuyển hẳn sang vị trí khác để kinh doanh”, anh Nguyễn Văn Hải, một hộ dân trên phố Hạ Đình chia sẻ.

Nhiều hộ dân tại ngõ 342/61 Hạ Đình cho biết, đến tận bây giờ, trong nhà vẫn còn nồng nặc mùi khói, gia đình phải cho trẻ đi sơ tán.

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 4

Nhiều hộ kinh doanh phải "tháo chạy"...

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 5

Cửa đóng then cài, chuyển địa điểm kinh doanh...

Tại một khu đô thị 54 Hạ Đình, hàng trăm hộ gia đình sống tại toà A1, A2 chung cư 54 Hạ Đình đã phải tạm "sơ tán" để bảo vệ người già, trẻ em. “Chúng tôi lo lắng, nếu sống trong vùng độc hại nữa thì vô cùng nguy hiểm. Gia đình tôi quyết định đi thuê nhà ở một nơi khác để đảm bảo sức khoẻ”, anh Nguyễn Thế Hưng - một cư dân chung cư 54 Hạ Đình nói.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều bảo vệ tại khu chung cư 54 Hạ Đình cũng xác nhận, sau khi vụ cháy tại Công ty Rạng Đông xảy ra, không khí ở đây rất khó chịu, đặc biệt là tầng hầm của toà nhà, mùi bốc lên rất khó ngửi. Nhiều hộ gia đình lo lắng cho sức khoẻ đã chuyển đi, ngày nào cũng có hộ chuyển đồ… “Bình thường tầm 5-6h chiều, người đi làm về, trẻ con xuống sân chơi đông nghịt, nhưng mấy ngày hôm nay vắng “như chùa bà đanh””, bảo vệ toà nhà chung cư 54 Hạ Đình cho biết.

Theo ghi nhận của PV, toàn khu đô thị 54 Hạ Đình này, hàng loạt các nhà liền kề, biệt thự cũng cửa đóng then cài. Các quán ăn, quán cafe cũng đóng cửa.

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 6

Cổng vào khu đô thị 54 Hạ Đình lúc hơn 5h chiều ngày 8/9.

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 7

Không khí vắng vẻ bao trùm cả khu chung cư hàng trăm căn hộ

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 8

Những dãy nhà kiền kề trong khu đô thị 54 Hạ Đình cũng "vắng như chùa bà đanh"

Liên quan đến vấn đề sức khoẻ người dân sau vụ hoả hoạn, ngày 6 và 7/9 là ngày thứ 2 Hà Nội tổ chức khám miễn phí cho người dân sống trong vùng ảnh hưởng của vụ cháy ở Công ty Rạng Đông. Ngay trong buổi sáng ngày 6 đã có khoảng 100 người dân có mặt tại Trạm Y tế phường Hạ Đình để khám sàng lọc. Các bác sĩ tiến hành đo huyết áp, nhịp tim, phổi và tư vấn đi thử máu tại các bệnh viện.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, trước mắt Sở này triển khai 2 điểm tư vấn và khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Việc tổ chức do sở y tế tổ chức và huy động các bệnh viện hạng 1 của TP như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông ứng trực 4 kíp 24/24 tại các trạm y tế.

Tuy nhiên, nhiều người dân sau khi khám cho rằng, bác sĩ chỉ khám cơ bản và tư vấn nên bà vẫn cảm thấy lo lắng.

vu chay cong ty rang dong: nguoi dan thao chay, pho ha dinh vang nhu chua ba danh hinh anh 9

Hồ Hạ Đình cũng vắng người tập thể dục khi chiều đến.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân công bố kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy ở công ty Rạng Đông. Theo ông Nhân, công ty này báo cáo nguồn thủy ngân có thể phát tán ra môi trường sau vụ cháy là hơn 15 kg, nhưng tính toán của các nhà khoa học cho thấy khối lượng khoảng trên 27 kg.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định vụ cháy ở Rạng Đông là sự cố cháy nổ mất an toàn hóa chất, được đánh giá là quy mô ảnh hưởng trung bình nhưng thiệt hại lớn về tài sản, có tác động xấu đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh; hoá chất gây ô nhiễm chủ yếu là thuỷ ngân và một số kim loại nặng.

Đặc biệt, theo khuyến cáo chuyên môn của WHO, "người dân sống trong bán kính 500 m tính từ hàng rào kho bị cháy sẽ chịu ảnh hưởng ô nhiễm thủy ngân".

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: cháy Công ty Rạng Đông , Phố Hạ Đình , Thủy ngân