Vụ bé 2 tuổi tử vong sau truyền dịch: Đình chỉ hoạt động phòng khám
Thứ năm, 18/10/2018 11:53

Sở Y tế Hà Nội quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa Nội do bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc phụ trách.

Liên quan đến việc bé N.G.B (22 tháng tuổi, tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư), chiều 17/10, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã ra quyết định tạm giữ chứng chỉ hành nghề kham bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ Nguyễn Thị Cúc- Phòng khám chuyên khoa Nội (số 392 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội).

Sở Y tế Hà Nội cũng quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa Nội do bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật được cấp phép hoạt động ngày 16/11/2012.

Vụ bé 2 tuổi tử vong sau truyền dịch: Đình chỉ hoạt động phòng khám - 1

Bé trai tử vong sau truyền dịch ở phòng khám tư.

Đến thời điểm này, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo khẩn gửi tới UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, bệnh nhi Nguyễn G.B (2 tuổi) được đưa vào BV Đa khoa Đức Giang cấp cứu ngày 16/12, trong tình trạng tử vong trước viện sau khi khám bệnh và điều trị tại Phòng khám chuyên khoa Nội trên.

Như đã thông tin, bé N.G.B. (22 tháng tuổi) có biểu hiện sốt, tiêu chảy nên chiều ngày 16/10, anh Nguyễn Đình Dân đã đưa đến phòng khám tư thăm khám.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Cúc đã trực tiếp truyền dịch cho bé B. Tuy nhiên, sau một lúc, bệnh nhi tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị làm rõ. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin và đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Bé 22 tháng tuổi tử vong sau truyền dịch , bé 2 tuổi tử vong ở phòng khám tư