Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ bị bắt đầu tiên mô tả cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ Cao Mỹ Duyên đến chết
Thứ năm, 18/07/2019 16:58

Vương Văn Hùng là đối tượng trực tiếp đặt gà, gọi nữ sinh Cao Mỹ Duyên giao gà đến điểm hẹn. Chính hắn là người lấy đi chiếc xe máy và là tên siết cổ nữ sinh đến chết.

Sáng nay 18/7, Vương Văn Hùng – người đầu tiên bị bắt trong nhóm 8 đối tượng tham gia bắt cóc,cưỡng hiếp và giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên được đưa ra thực nghiệm.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng 30 Tết Kỷ Hợi (tức ngày 4/2/2019), Bùi Văn Công dẫn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ xem mặt Mỹ Duyên đang phụ mẹ bán gà tại đây. Sau khi được Công chỉ, Vương Văn Hùng đã đeo khẩu trang đến vờ là người mua gà, sau đó xin số điện thoại để gọi ship gà đến nhà hắn.

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ bị bắt đầu tiên mô tả cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ Cao Mỹ Duyên đến chết-1

Vương Văn Hùng được đưa ra thực nghiệm hiện trường

Chiều 30 Tết, Hùng gọi điện vào số máy của Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà, khu vực nhận hàng là C13 Nông Trường (thuộc phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Theo đơn đặt hàng, vào khoảng 18h30, Cao Mỹ Duyên điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave LX, biển kiểm soát 27H -7407, ship gà tới địa điểm được yêu cầu.

Khi đến khu vực cổng chào vào bản Mớ, phường Thanh Trường, nữ sinh bị cả nhóm gồm 5 đối tượng (Công, Nhiệm, Lả, Vương Văn Hùng và Lường Văn Hùng) khống chế. Vương Văn Hùng là kẻ trực tiếp dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ khiến cô gái ngất đi. Sau đó cả nhóm đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công.

Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán khi đó cũng có mặt, ngồi trên xe máy quan sát từ xa nhóm đối tượng bắt cóc Cao Mỹ Duyên.

Sau đó, nhóm nghiện đưa nữ sinh về nhà Bùi Văn Công. Vương Văn Hùng lái xe máy chở theo 2 chiếc lồng gà đi sau. Tại nhà Công, 5 đối tượng đã khống chế rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Đến 21h30', Hùng lấy xe máy của Duyên chở 13 con gà về nhà cậu ở Đội 16, xã Noong Hẹt. Hôm sau, Hùng đi xe máy của nạn nhân đến vứt ở ngoài cánh đồng thuộc địa bàn Đội 18 (xã Noong Luống, huyện Điện Biên) rồi về nhà cậu mợ ăn Tết.

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ bị bắt đầu tiên mô tả cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ Cao Mỹ Duyên đến chết-2

Vương Văn Hùng mô tả lại hành vi dùng côn nhị khúc siết cổ nữ sinh

Ngày 6/2, người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân ngoài cánh đồng nên trình báo Công an. Sau khi trích xuất camera an ninh trên đường, công an đã phát hiện người đàn ông đi xe máy chở theo 2 lồng gà của nạn nhân.

Đến ngày 10/2, Vương Văn Hùng là đối tượng đầu tiên của vụ án bị bắt giữ. Khi bị bắt, Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy của Cao Mỹ Duyên; 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Ban đầu Vương Văn Hùng khai một mình gây án, hắn sát hại Cao Mỹ Duyên nhằm cướp tài sản. Nhưng qua các chứng cứ của vụ án, lực lượng chức năng đã lần ra ccs manh mối khác và bắt thêm 8 đối tượng liên quan.

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ bị bắt đầu tiên mô tả cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ Cao Mỹ Duyên đến chết-4

Vương Văn Hùng khi bị bắt

Vietnamnet.vn
Tag: Sát hại nữ sinh giao gà , nữ sinh giao gà bị bắt cóc sát hại , tin pháp luật