Vụ án mạng ở Hoài Đức: Tạm giữ 3 thanh niên
Thứ sáu, 08/09/2017 11:56

Công an đã tạm giữ 3 thanh niên để điều tra vụ án mạng tại huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra ngày 4/9.

1490337127204841

Đến nhà để giải quyết mâu thuẫn vay nợ, nam thanh niên bị em họ đối thủ
đâm vào đùi tử vong. Ảnh minh họa

Theo TTXVN, hôm qua 7/9, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Thắng, 25 tuổi, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức; Đỗ Hùng Quân, 23 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức; Đỗ Hùng Đức Hiếu, 17 tuổi, trú tại xã Minh Kha (là em họ Quân) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức bắt giữ để điều tra về vụ giết người tại thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức vào ngày 4/9.

Cũng theo Vnexpress, trước đó vào tối ngày 4/9, do mâu thuẫn vay nợ, Nguyễn Công Thắng, Đỗ Hùng Quân và Nguyễn Văn Bảy 28 tuổi trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra xô xát tại nhà Quân ở xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội.

Lúc này, Đỗ Hùng Đức Hiếu (17 tuổi - em họ Quân) đi chơi về chứng kiến đã cầm tuýp sắt dài khoảng 1,2m đầu gắn lá thép nhọn đứng phục ngoài ngõ. Khi Bảy chạy ra ngõ, Hiếu đã xông tới đâm vào đùi trái khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Baogiaothong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Vụ án mạng ở Hoài Đức , Bắt giữ đối tượng , Mâu thuẫn do đòi nợ , Giết người