Vợ chồng chủ tiệm tạp hoá bị hai cháu họ sát hại thương vong
Thứ sáu, 20/07/2018 17:32

Vờ mua rượu, hai cháu họ đã vung dao chém chết ông chủ cửa hàng tạp hoá, truy sát bà chủ thương vong.

Vợ chồng chủ tiệm tạp hoá bị hai cháu họ sát hại thương vong - 1

Hai đối tượng Hoàng Văn Thuyền và Triệu Văn Ton (Ảnh: CAND)

Ngày 20/7, Công an xã Yên Hà, huyện Quang Bình, Hà Giang xác nhận cho biết đang tạm giữ hai đối tượng liên quan vụ giết người dã man xảy ra vào tối 19/7 trên địa bàn.

Tối 19/7, tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, đã xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản hết sức nghiêm trọng.

Vào khoảng 20h30 ngày 19/7, Hoàng Văn Thuyền (SN 2003, trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình) và Triệu Văn Ton (SN 2003, trú tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) bàn bạc từ trước nên đã vào quán tạp hóa của ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942, tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà) để mua nước và bim bim. Thời điểm này, không thấy vợ chồng ông Khóng sơ hở để có thể trộm cắp tài sản nên hai đối tượng quay về.

Khoảng 10 phút sau, hai đối tượng quay lại để mua rượu tại quán ông Khóng. Lúc này, thấy ông Khóng cúi người hút rượu ở can ra chai để bán, Hoàng Văn Thuyền đã dùng dao chém vào đầu nạn nhân; thấy bà Hoàng Thị Não (SN 1940, vợ ông Khóng) phát hiện, hai đối tượng truy sát bà Não rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân đã được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Khóng đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Bà Não đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Quang Bình.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quang Bình đã khẩn trương phối hợp điều tra, truy bắt hai nghi phạm. Đến 4h sáng ngày 20/7, hai đối tượng này đã bị Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) bắt và giao cho Công an huyện Quang Bình xử lý.

Được biết, ông Khóng là ông họ hàng bên nội của Thuyền và vẫn thường quan tâm, yêu quý Thuyền.

Baogiaothong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: giết người , chém chết chủ tiệm tạp hóa , án mạng tại cửa hàng tạp hóa