Việt Nam “lọt thỏm” trên bản đồ tỷ phú Đông Nam Á
Thứ hai, 11/03/2019 20:06

Tại khu vực Đông Nam Á, tỷ phú USD số 1 của Việt Nam là Phạm Nhật Vượng đang đứng số 12 về khối tài sản ròng.

Tạp chí Forbes (Mỹ) mới đây đã công bố danh sách tỷ phú USD trong năm 2019, theo đó có 2.153 người góp mặt với tổng khối tài sản đạt 8.700 tỷ đồng. So với lần thống kê năm ngoái, số tỷ phú USD giảm khoảng 247 người, nhiều nhất kể từ năm 2009 (đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới).

Việt Nam đứng cuối tại Đông Nam Á về số lượng tỷ phú USD

Trong đó, Việt Nam đóng góp 5 đại diện là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (6,6 tỷ USD), TGĐ Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo (2,3 tỷ USD), Chủ tịch THACO Trần Bá Dương (1,7 tỷ USD), Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh (1,7 tỷ USD) và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang (1,3 tỷ USD). Tổng khối tài sản của các tỷ phú Việt góp mặt là 13,6 tỷ USD.

Việt Nam “lọt thỏm” trên bản đồ tỷ phú Đông Nam Á - 1

Số tỷ phú của các nước tại Đông Nam Á. Đơn vị tài sản: tỷ USD

Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng trong khu vực Đông Nam Á, những con số trên của các đại diện Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Theo đó, Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á khi có tới 31 tỷ phú USD với tổng tài sản là 94,8 tỷ USD. Singapore xếp thứ hai với 22 tỷ phú USD, tổng tài sản đạt 71,3 tỷ USD. Tiếp theo là Indonesia với 21 tỷ phú USD và tài sản 78,5 tỷ USD. Phillipines có 17 đại diện với 47,7 tỷ USD. Còn Malaysia đóng góp 13 gương mặt với 61,6 tỷ USD.

Nếu tính trung bình tài sản trên mỗi tỷ phú, Malaysia là nước có tỷ lệ cao nhất với 4,74 tỷ USD/tỷ phú. Như vậy, trên bản đồ tỷ phú USD Đông Nam Á, Việt Nam đang là gương mặt nhỏ bé nhất.

Còn trong số, 109 tỷ phú USD của Đông Nam Á, người giàu nhất Việt Nam là tỷ phú Phạm Nhật đang xếp thứ hạng khá cao là 12. Hai vị trí giàu nhất thuộc về hai tỷ phú người Indonesia là Robert Budi Hartono và Michael Hartono với khối tài sản lần lượt là 18,6 tỷ USD và 18,5 tỷ USD. Hai người này là anh em và kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá.

Vị tỷ phú Thái Lan Chaoren Sirivadhanabhakdi – ông chủ Thaibev (đơn vị chi 5 tỷ USD thâu tóm Bia Sài Gòn) đứng vị trí thứ 4 tại Đông Nam Á với khối tài sản đạt 14,5 tỷ USD.

Tỷ phú USD Trung Quốc dẫn đầu Châu Á, nhưng “chưa là gì” so với Mỹ

Trong khu vực Châu Á, Trung Quốc vẫn là quốc gia số 1 về độ giàu có với 324 tỷ phú USD, với tổng khối tài sản là 980,7 tỷ USD. Trung bình mỗi vị tỷ phú này có 3 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Ấn Độ với 106 gương mặt và tổng tài sản là 405,3 tỷ USD. Hồng Kông (Trung Quốc) đóng góp 71 tỷ phú với 319,8 tỷ USD. Nhật Bản có 32 tỷ phú với 127 tỷ USD. Hàn Quốc có 40 tỷ phú và 103,6 tỷ USD. Và Đài Loan (Trung Quốc) có 40 tỷ phú USD và 85,5 tỷ USD.

Việt Nam “lọt thỏm” trên bản đồ tỷ phú Đông Nam Á - 2

Mỹ là quốc gia có số tỷ phú USD nhiều nhất thế giới

Ở Châu Âu, 6 quốc gia đứng đầu về số lượng tỷ phú USD và tài sản lần lượt là Đức, Pháp Anh, Italy, Thụy Điển và Tây Ban Nha. Trong đó, Đức có 114 đại diện với tổng tài sản 501 tỷ USD. Pháp có 21 tỷ phú USD nhưng tổng khối tài sản lên tới 329,9 tỷ USD. Khối tài sản trung bình ở một tỷ phú Pháp lên tới 8 tỷ USD, cao nhất thế giới.

Mỹ là quốc gia đứng đầu Châu Mỹ và cả thế giới với 607 tỷ phú USD. Tổng tài sản của giới siêu giàu Mỹ lên tới 3111 tỷ USD, gấp hơn 3 lần của Trung Quốc.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng , Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo , Tỷ phú Trần Bá Dương