Người ta đặt cho xác chết này cái tên Green Boots vì đôi giày phát sáng này, đây cũng là xác chết nổi tiếng nhất trên đỉnh Everest.
|
Có một xác chết vô cùng nổi tiếng mà những người quan tâm và có ý định chinh phục đỉnh Everest không thể không biết mang tên “Green Boots” - người đã nằm lại địa danh cao nhất thế giới này trong suốt 20 năm mà không hề được chôn cất. Trong suốt từng đấy thời gian, đã có rất nhiều người đi qua nhưng không có một ai định đưa thi thể này xuống núi, không chôn cất, thậm chí còn chẳng dám kéo chiếc áo màu đỏ trùm qua đầu nạn nhân ra để xem đó là ai.
Tuy nhiên, theo nhiều manh mối và suy đoán thì nhiều người cho rằng, đây là nhà leo núi người Ấn Độ có tên Tsewang Paljor, qua đời vào năm 1996, khi ấy anh 28 tuổi. Cái tên “Green Boots” cũng được đặt theo đôi giày dạ quang mà anh mang ở chân cho đến tận bây giờ.
Thật ra thì, để di chuyển một thi thể từ nơi có vĩ độ cao như vậy xuống dưới là một việc vô cùng khó khăn và chi phí đắt đỏ khoảng 40.000-80.000 đô la. Bên cạnh đó, còn yêu cầu 6-8 người Sherpa (người hướng đạo của đội leo núi các nước) để đưa thi thể xuống núi, bất chấp nguy cơ hy sinh tính mạng bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, với "độ cao chết chóc" - 8000m, con người thậm chí còn không thể cử động, hô hấp, và suy nghĩ một cách bình thường thì việc đào một thi thể nặng gần 150kg rồi mang xuống núi gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Kể cả việc chôn cất thi thể cũng cần nhiều người leo núi cùng hợp sức lại thì mới thực hiện được. Thế nhưng, đối với những người leo núi vì mục đích thương mại, liệu có bao nhiêu người chịu bỏ tiền, lãng phí thời gian và mạo hiểm để dừng lại chôn cất một người chẳng hề quen biết này?
Ngoài ra, có một thực tế khá... rùng rợn, đó là những thi thể lộ ra lại đóng vai trò là cột mốc cho những người đang leo núi hiện tại. Họ dùng yếu tố này để định hướng, nhắc nhở bản thân cẩn trọng hơn. Trong đó, "Green Boots" từng là cột mốc tiêu biểu nhất trên đỉnh Everest mà chúng ta biết đến.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Điểm lại những quốc gia có dân số sắp vượt quá 100 triệu người, quốc gia đầu tiên là nghèo nhất và quốc gia thứ năm là giàu nhất
- Thịt ba chỉ có 1 cách nấu mới, không cần om, làm như vậy da sẽ rất giòn, không béo, hàng xóm ngửi mùi cũng thèm
- Loạt địa điểm 'ngon, bổ, rẻ' cho dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 ở miền Bắc, ghim lại ngay và nhất định phải đến cùng gia đình nhé!
- Được Thần Giàu 'sủng ái', từ ngày 20 tháng 4, tài lộc ập đến, 4 con giáp 'thời tới cản không nổi'
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy