U22 Việt Nam mang không khí bóng đá châu Á vào TP.HCM
Thứ sáu, 09/06/2017 07:11

Thay vì sân Mỹ Đình như dự kiến, các trận đấu bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Theo dự kiến ban đầu, các trận đấu bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, bảng đấu do U22 Việt Nam làm chủ nhà, sẽ được tổ chức tại SVĐQGMỹ Đình.

Tuy nhiên, sau khi xem xét nhiều yếu tố, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức giải từ sân Mỹ Đình sang sân Thống Nhất (TP.HCM).

Thông tin này được Phó chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn xác nhận trong buổi họp báo công bố trận đấu giao hữugiữa U22 Việt Nam và các Ngôi sao K League sáng 8.6.

Ông Tuấn nói: "U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á từ ngày 19.7 đến 23.7 tại sân Thống Nhất trước khi có trận đấu với đội các Ngôi sao K.League vào ngày 29.7 tại Hà Nội".

"Sau đó, đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn đến ngày 11.8 rồi sau đó bay thẳng sang Malaysia dự SEA Games 29", phó chủ tịch thường trực VFF phát biểu.

Bảng I vòng loại U23 châu Á sẽ bao gồm bốn đội bóng là Hàn Quốc, Việt Nam, Macau (Trung Quốc) và Timor Leste. 10 đội nhất mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đến Trung Quốc dự VCK vào tháng 1.2018. 5 đội nhì có thành tích tốt nhất cũng sẽ được góp mặt.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: không khí bóng đá , bóng đá , U22 Việt Nam